Tuyển Việt Nam nhận thưởng lớn, được Chủ tịch AFC ngợi khen

GD&TĐ - Thường trực Ban chấp hành VFF đã biểu dương sự quyết tâm rất lớn của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Nhật Bản và quyết định thưởng cho thầy trò HLV Park Hang Seo 1,5 tỷ đồng.

Tuyển Việt Nam nhận thưởng lớn với chiến tích cầm hòa Nhật Bản.
Tuyển Việt Nam nhận thưởng lớn với chiến tích cầm hòa Nhật Bản.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, tuyển Việt Nam đã cầm hòa chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 1-1 qua đó có được 4 điểm ở vòng loại cuối World Cup và có lời chia tay ngọt ngào giải đấu này.

Với việc xuất sắc giành được 1 điểm trên sân khách trước ĐT Nhật Bản đang xếphạng 23 thế giới, Thường trực Ban chấp hành VFF đã biểu dương nỗ lực quyết tâm và quyết định thưởng cho ĐT Việt Nam 1,5 tỷ đồng.

Ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF đang có mặt tại Qatar tham dự cuộc họp với AFC và FIFA - cho biết rất nhiều lãnh đạo các liên đoàn bóng đá đã gửi lời chúc mừng đến đội tuyển Việt Nam và VFF.

Ông Tuấn cho biết, ông Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - đã gửi lời chúc mừng thành tích của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường, tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa đội tuyển Nhật Bản 1-1 ngay trên đất Nhật.

Một điểm có được cũng giúp đội tuyển Việt Nam nâng số điểm tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 lên con số 4, qua đó cân bằng kỷ lục của Thái Lan tại vòng loại cuối cách đây đúng 20 năm. Khi đó, Thái Lan đã giành được bốn điểm sau 4 trận hòa.

Người Thái từng một lần nữa đi đến vòng loại thứ ba ở Cúp thế giới 2018, nhưng họ cũng chỉ có được 2 trận hòa, kết thúc hành trình với vẻn vẹn 2 điểm. Nếu xét về điểm số, Việt Nam đã cân bằng được thành tích của Thái Lan, nhưng nếu nhìn vào các chỉ số khác, thầy trò Park Hang Seo làm tốt hơn rất nhiều.

Với 8 bàn thắng, tuyển Việt Nam vượt trội về số lần làm tung lưới đối phương so với Thái Lan năm 2002 (5). Chúng ta cũng hơn ở thành tích ghi bàn so với người Thái tại vòng loại 2018 (6). Giải đấu năm đó, Thái Lan thủng lưới tới 24 lần, trong khi Việt Nam năm nay chỉ 19 lần phải vào lưới nhặt bóng. Và Việt Nam cũng là đội tuyển đầu tiên của ĐNÁ có thắng lợi.

Sau trận đấu với chủ nhà Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã rời Tokyo để bay thẳng về Hà Nội. Dự kiến lúc 14h chiều nay 30/3, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ về đến sân bay Nội Bài. Sau khi về nước, đội tuyển sẽ được giải tán để cầu thủ trở về câu lạc bộ.

Theo điều lệ của SEA Games 31, đội hình thi đấu tại môn bóng đá nam là đội U23+3 (3 cầu thủ trên 23 tuổi). Do vậy, HLV Park Hang Seo sẽ phải chọn 3 cầu thủ ở đội tuyển quốc gia để bổ sung lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 31.

Đến lúc này, trong tay ông Park đã có 3 cái tên này và chờ giờ công bố chính thức. Những cái tên như: Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh... là ứng viên sáng giá cho danh sách 3 tuyển thủ được bổ sung sang đội U23 Việt Nam dự SEA Games 31.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ