Cổ động viên Thái Lan muốn HLV Polking từ chức sau trận thua Malaysia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau thất bại của tuyển Thái Lan trước Malaysia, làn sóng chỉ trích Polking lại bùng lên dữ dội.

HLV Polking nhận nhiều chỉ trích sau trận thua Malaysia ở King's Cup 2022.
HLV Polking nhận nhiều chỉ trích sau trận thua Malaysia ở King's Cup 2022.

Trước sự chứng kiến của gần 2 vạn khán giả nhà, Thái Lan đã để thua Malaysia ở trên chấm lưu lưu cân não, qua đó lần thứ 3 liên tiếp không thể vào chơi trận chung kết King’s Cup, đồng thời đây cũng là thất bại liên tiếp của đội bóng xứ chùa Vàng trước người Mã.

Theo Thairath, “các tuyển thủ Thái Lan đã chiến đấu bằng cả trái tim trước khi gục ngã trên chấm phạt đền”, trong khi SiamSport bình luận “đây là kết quả đau lòng” và “tuyển Thái để thua đáng tiếc”.

Trong khi đó, người hâm mộ bóng đá Thái Lan tỏ ra vô cùng thất vọng với kết quả này. Trên một diễn đàn lớn, người hâm mộ Thái chỉ ra “Bầy voi chiến” ra sân mà không có ý tưởng rõ ràng, tuyến giữa không thể cầm bóng và toàn đội thiếu sự gắn kết.

Sau thất bại, Thái Lan sẽ tranh hạng 3 King's Cup 2022 với Trinida&Tobago, làn sóng chỉ trích Polking lại bùng lên. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn lời kêu gọi Liên đoàn bóng đá Thái nên sa thải HLV Polking và tìm một HLV Hàn Quốc giống như Việt Nam đang có HLV Park Hang-seo.

“Người Hàn sẽ mang tới những thứ Thái Lan còn thiếu, gồm sức mạnh, nền tảng thể lực, phòng ngự có hệ thống và tính kỷ luật”, một người bình luận.

“Hãy xem Việt Nam của HLV Park Hang-seo vừa đánh bại Singapore như thế nào. Họ chỉ dùng cầu thủ dự bị, U19 và U23 cũng đủ để vùi dập đối thủ 4-0”, một fan hâm mộ bóng đá Thái Lan nói.

“Đã đến lúc Thái Lan cần một HLV tài năng và hiểu cầu thủ nội hơn để tìm kiếm những thành công”, một cổ động viên Thái Lan nhận định trên mạng xã hội.

Trận thua này, tuyển Thái Lan kéo dài mạch không biết thắng Malaysia lên con số 6. HLV Polking cũng đứt mạch bất bại ở Đông Nam Á sau khi trải qua 6 chiến thắng và 2 trận hoà cùng tuyển Thái Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.