C. Ronaldo báo tin vui tới các fan hâm mộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo chia sẻ mới đây, CR7 sẽ không giã từ đội tuyển quốc gia sau World Cup 2022 như đồn đoán.

Ronaldo chưa có ý định từ giã đội tuyển quốc gia sau World Cup 2022.
Ronaldo chưa có ý định từ giã đội tuyển quốc gia sau World Cup 2022.

Mới đây, phát biểu tại lễ trao giải Quinas da Ouro 2022 tại Bồ Đào Nha, Ronaldo cho biết World Cup 2022 sẽ không phải là giải đấu quốc tế cuối cùng của anh. Theo đó, dự định của Ronaldo là tham gia thêm VCK Euro 2024.

"Khi khoác lên mình màu cờ sắc áo đất nước, đó là một tình yêu vô điều kiện. Hành trình của tôi với tuyển Bồ Đào Nha chưa kết thúc. Tôi sẽ tham dự World Cup 2022 và muốn có mặt tại EURO 2024. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho điều đó ngay từ bây giờ.

"Tôi tự hào khi nhận được một giải thưởng lớn như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được nó. Đó là một chặng đường dài nhưng tôi muốn nói rằng hành trình của tôi vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn một chút Cristiano nữa", Ronaldo chia sẻ.

Điều đó đồng nghĩa với việc CR7 sẽ không giã từ đội tuyển quốc gia sau World Cup 2022 như đồn đoán và sẽ kéo dài sự nghiệp quần đùi áo số ít nhất cho tới khi anh bước qua tuổi 39.

Cũng liên quan tới Cr7. Mới đây, Bruno Fernandes bác bỏ nhận định cho rằng Cristiano Ronaldo cản trở khả năng tỏa sáng của anh tại MU lẫn tuyển Bồ Đào Nha.

"Hầu hết kiến tạo của tôi ở mùa giải trước là dành cho anh ấy. Vì vậy, tôi không nghĩ những lời phán xét đó là công bằng (về việc Fernandes không thể chơi ăn ý với Ronaldo - PV)", tiền vệ 28 tuổi chia sẻ, "Nếu nhìn vào những thông số, tôi đã trải qua một mùa giải không tốt. Do đó, không thể nói Cristiano có tác động xấu tới tôi".

"Tôi không nghĩ Cristiano khiến phong độ của tôi đi xuống mà do bản thân tôi không cố gắng để có được bàn thắng hoặc kiến ​​tạo tại một số thời điểm. Ở đội tuyển quốc gia, tôi cũng hay ghi bàn khi anh ấy có mặt trên sân", Fernandes khẳng định.

Cựu sao Sporting Lisbon dẫn chứng thêm: "Thật tuyệt khi chơi cạnh Ronaldo. Đối thủ luôn tôn trọng anh ấy đến mức tạo ra nhiều khoảng trống hơn. Họ sợ anh ấy cầm bóng và ghi bàn. Tôi đá 4 trận Premier League gần nhất khi Cristiano không có tên trong đội hình xuất phát và tôi vẫn chỉ ghi một bàn. Chuyện này rõ ràng không phải do Cristiano. Đôi khi, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng xấu và ngược lại".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.