Có bất ngờ ở bầu cử Thủ tướng Đức?

GD&TĐ -Tờ Express ngày 22/2 đưa tin, một cuộc thăm dò mới cho thấy, bà Alice Weidel của đảng AfD là ứng viên Thủ tướng Đức được ưa chuộng nhất.

Bà Alice Weidel của đảng AfD.
Bà Alice Weidel của đảng AfD.

Theo dữ liệu thăm dò, bà Alice Weidel của đảng cánh hữu Sự Lựa chọn Thay thế cho nước Đức (AfD) nhận được sự ủng hộ lớn trước cuộc bầu cử thủ tướng ở Đức vào ngày 23/2.

Vào ngày 23/2, người dân nước này sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quan trọng mà đảng AfD của bà Alice Weidel, được dự đoán sẽ giành vị trí thứ hai.

Một cuộc bầu cử bất thường đã được Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz, thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), kêu gọi vào cuối năm ngoái khi Chính phủ liên minh của ông tan rã.

Cuộc thăm dò mới của Viện Dân chủ cho tờ Daily Express cho thấy, bà Weidel của AfD đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng khi bà tập hợp được sự ủng hộ quan trọng vào phút cuối.

Trong số 1.600 cử tri Đức được khảo sát từ ngày 18 đến 20/2, 30% cho biết, họ muốn bà Weidel làm thủ tướng.

Ông Friedrich Merz đứng thứ hai với 25%; ông Olaf Scholz với 18%; ông Robert Habeck giành được 17% sự ủng hộ, trong khi Sahra Wagenknecht đứng cuối với 10%.

Tuy nhiên, hệ thống của Đức khiến một đảng khó có thể giành đủ số ghế để thành lập Chính phủ một mình. Điều này có nghĩa là cần phải thành lập một liên minh gồm các đảng nắm giữ hơn 50% số ghế trong Bundestag (Quốc hội Đức).

Mặc dù bà Weidel được ủng hộ, AfD vẫn là đảng thứ hai mà người dân sẽ bỏ phiếu, với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đứng đầu cuộc thăm dò.

Khi được hỏi "Bạn sẽ bỏ phiếu cho đảng nào trong cuộc bầu cử Bundestag vào ngày 23/2?", 28% số người được hỏi cho biết là CDU/CSU, 24% cho biết là AfD và 15% đã chọn SPD.

Kết quả cuối cùng có thể không được công bố trong vài ngày sau cuộc bỏ phiếu ngày 23/2. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri dự kiến ​​sẽ được chia sẻ vào khoảng 6 giờ chiều (giờ địa phương) được cho là khá đáng tin cậy.

Trong số những người bỏ phiếu được lấy mẫu, 87% biết họ sẽ bỏ phiếu cho ai trước cuộc bầu cử, với 13% vẫn chưa quyết định.

Trong số những người vẫn chưa chắc chắn, một phần tư (25%) cho biết họ sẽ quyết định vào ngày bầu cử, với gần một nửa (45%) chọn vào đêm trước đó.

Theo Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...