Mục đích của phái đoàn Nga đến Saudi Arabia là tham gia các cuộc đàm phán song phương với các đại diện của Mỹ nhằm thảo luận về khả năng giải quyết xung đột Ukraine và khôi phục quan hệ Nga-Mỹ.
Cuộc họp của các phái đoàn Nga và Mỹ được lên lịch vào ngày 18/2.
Theo ông Yuri Ushakov, trọng tâm chính sẽ là các vấn đề bình thường hóa quan hệ song phương, chuẩn bị các cuộc đàm phán có thể về việc giải quyết tình hình ở Ukraine và tổ chức cuộc gặp mặt chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Ushakov nhấn mạnh rằng, các cuộc đàm phán sẽ chỉ mang tính song phương, không có sự tham gia của đại diện Ukraine.
Trước đó, vào ngày 12/2, một cuộc điện đàm đã diễn ra giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, trong đó các nhà lãnh đạo đã nhất trí về sự cần thiết phải bắt đầu một quá trình đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine.
Sau cuộc gọi này, một phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu đã đến Riyadh để tham gia các cuộc đàm phán sắp tới.
Trước cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow không có ý định thảo luận bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào liên quan đến Ukraine.
Ông nhấn mạnh rằng, vấn đề chuyển giao lãnh thổ do Nga kiểm soát không nằm trong chương trình nghị sự.
Việc lựa chọn Riyadh làm địa điểm cho các cuộc đàm phán không phải là ngẫu nhiên.
Saudi Arabia được Tổng thống Trump đề xuất là một lãnh thổ trung lập phù hợp với cả hai bên.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, xác nhận rằng, địa điểm này được lựa chọn theo thỏa thuận chung, có tính đến lợi ích của cả Moscow và Washington.
Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Trợ lý Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov dự kiến sẽ trình bày báo cáo chi tiết lên Tổng thống Putin. Tuy nhiên, báo cáo đầy đủ sẽ được cung cấp khi phái đoàn trở về Moscow.