CNTT Việt Nam tiếp tục phát triển với năng suất và hiệu quả cao

CNTT Việt Nam tiếp tục phát triển với năng suất và hiệu quả cao

(GD&TĐ) - Sáng 24/12, Bộ Thông tin Truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013 và tổng kết các hoạt động của Bộ trong năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự và đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2013 vì đây sẽ là năm bản lề trong kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT từ 2011-2015.

Phỏ Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Phỏ Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, ngành công nghiệp CNTT tiếp tục phát triển với năng suất và hiệu quả cao. Về máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2012 là 6,98 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2011 (2,85 tỷ USD). Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 11 tháng qua với 1,68 tỷ USD, tăng 81,5%; tiếp theo là EU: 1,38 tỷ USD, tăng 88,9%.

Về điện thoại các loại và linh kiện: Tổng trị giá xuất khẩu trong 11 tháng là 11,34 tỷ USD (tăng 5,68 tỷ USD, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2011). Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 11 tháng qua là EU với 5,08 tỷ USD, tăng 1,9 lần và chiếm 44,8% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tổng doanh thu công nghiệp phần mềm và dịch vụ, nội dung số duy trì được mức tăng trưởng khá, lần lượt đều vượt mốc 1 tỉ USD.

CNTT Việt Nam tiếp tục phát triển với năng suất và hiệu quả cao ảnh 2
CNTT Việt Nam tiếp tục phát triển với năng suất và hiệu quả cao

Đại diện VNPT và Viettel cho biết doanh thu của hai Tập đoàn viễn thông số một VN vẫn đạt lần lượt 130.000 tỷ và 140.000 tỷ đồng trong năm 2012, tăng trưởng 10% và 18% so với năm 2011. Đây là thành quả đáng khen ngợi, khi mà hàng loạt doanh nghiệp đang lâm vào tình cảnh phá sản, nhiều tổng công ty, tập đoàn hoạt động yếu kém, phải xuống hạng. Việc VNPT và Viettel vẫn vững vàng, trụ hạng và tăng trưởng, thậm chí mở rộng ra kinh doanh quốc tế là những nỗ lực đáng được ghi nhận hơn nữa.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong năm qua với việc tăng thứ hạng chính phủ điện tử thêm 7 bậc, trong đó Việt Nam xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 9 tại Châu Á. Tuy vậy, Phó thủ tướng chưa hài lòng với vị trí 83 của Việt Nam trên thế giới trong việc ứng dụng CNTT.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm 2013, kinh tế Việt Nam sẽ vẫn còn khó khăn nhưng các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chính phủ vì lâu nay việc ứng dụng thiên về các hoạt động hành chính chưa đưa CNTT vào ứng dụng trong giao thông, y tế, công cộng. Năm 2013 là năm bản lề đối với Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin- truyền thông.

Phong Huyền

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ