Clip nhạy cảm khiến cộng đồng phẫn nộ: Có dấu hiệu lạm dụng tình dục trẻ em?

Từ ngày 21/7, trên mạng xã hội (MXH) xuất hiện hàng chục clip ghi lại cảnh một phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân. Nghiêm trọng hơn, trên giường khi đó còn có 2 bé trai vô tư đụng chạm vào vùng kín của người phụ nữ.

Một đoạn clip khác còn có sự xuất hiện của một bé gái cũng có những hành động tương tự. Đoạn clip này xuất phát từ camera an ninh gắn trong phòng và bằng cách nào đó đã bị đăng tải lên MXH. Ngay sau khi bị phát tán tràn lan cộng đồng mạng đã vô cùng phẫn nộ khi cho rằng người phụ nữ kia có dấu hiệu xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em.

Được biết, người phụ nữ trên đang sinh sống tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Liên quan đến vụ việc này, tối ngày 22/7, trao đổi với Phụ nữ Việt Nam, ông Đinh Trọng Chiềm, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho hay, đơn vị đã nắm được vụ việc này, liên quan đến một công dân trên địa bàn. 

Ông Chiềm cho biết, công an quận đã giao công an phường Hạ Lý, nơi người phụ nữ trẻ trong clip sinh sống, tiến hành xác minh vụ việc. Theo ông Chiền, người phụ nữ được cho là nhân vật chính của loạt clip nhạy cảm cho biết cô rất bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc tìm sự thật.

Clip nhạy cảm khiến cộng đồng phẫn nộ: Có dấu hiệu lạm dụng tình dục trẻ em? ảnh 1
Người phụ nữ được cho là nhân vật chính trong các clip

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, vấn đề clip lan truyền trên mạng xã hội cần có sự xác minh cụ thể từ các cơ quan chức năng và khi đó Cục Trẻ em sẽ vào cuộc điều tra để bảo vệ quyền cho trẻ.

Theo thông tin cư dân mạng lan truyền, cô gái liên quan đến clip trên tên là V.M.H, năm nay 30 tuổi, là mẹ của 3 đứa trẻ có mặt trong clip. Hiện gia đình này đang sinh sống tại một khu đô thị sang trọng bậc nhất Hải Phòng.

Bày tỏ quan điểm về vụ việc với GD&TĐ, luật sư Nguyễn Bằng Phi, Đoàn luật sư Thái Bình cho hay: "Vụ việc clip lan truyền trên mạng xã hội cần có sự xác minh cụ thể, thực tế người phụ nữ đã thực hiện những hành vi gì khác; độ tuổi của các trẻ em bị xâm hại…. Nếu những hành động của người phụ nữ trong clip là chính xác thì sẽ liên quan đến vấn đề ấu dâm trẻ em và cơ quan bảo vệ pháp luật khi đó mới có căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích cho trẻ.

Về trách nhiệm người "hack" clip rồi phát tán trên MXH sẽ bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo luật sư Phi, căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác có mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Nếu hành vi phát clip mang tính nhạy cảm làm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người đó, thì người đăng clip có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 về "Tội làm nhục người khác" với mức phạt tù lên tới 2 năm.

Nếu có hành vi phát tán trên mạng xã hội cho tất cả mọi người xem còn có thể bị khởi tố hình sự về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo Điều 326 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định với mức phạt tù cao nhất là 15 năm", luật sư Phi chia sẻ.

Tại khoản 1 Điều 146 của Bộ luật Hình sự: Dâm ô là hành vi của những người dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn...) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác.

Trẻ từ 13 - 16 tuổi, thì người phạm tội có thể bị truy tố về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 BLHS, hoặc các hành vi cưỡng dâm, hiếp dâm....

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

GD&TĐ - Bài thơ của tác giả Chu Hồng Tiến để lại trong lòng người đọc cảm giác buồn xao xuyến khi nhận ra giữa người với người luôn luôn có 'khoảng cách'...