Clip Kh-101 phóng mồi bẫy như chiến đấu cơ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ War Zone vừa đăng tải đoạn video gây bất ngờ về khả năng tấn công và phòng vệ của tên lửa hành trình Kh-101 Nga khi tấn công Ukraine.

Tên lửa hành trình tầm xa Kh-101.
Tên lửa hành trình tầm xa Kh-101.

Hình ảnh từ đoạn video được công bố cho thấy tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 Nga liên tục phóng mồi bẫy khi lao tới mục tiêu ở Ukraine trong đòn không kích dữ dội ngày 29/12.

Chuyên gia Joseph Trevithick viết trên chuyên trang quân sự War Zone của Mỹ: "Đây là lần đầu chúng ta được chứng kiến loại tên lửa này phóng mồi bẫy trong lúc tấn công mục tiêu".

Vị chuyên gia này cho biết thêm, những quả mồi bẫy không tạo ra vệt khói dài như đạn pháo sáng thông thường, vì vậy chúng chủ yếu phát ra quang phổ ngoài khả năng quan sát của mắt người và camera dân sự, hoặc có thời gian cháy ngắn hơn so với mồi bẫy trên máy bay quân sự.

Các dải kim loại và sợi thủy tinh để gây nhiễu radar, vốn rất khó quan sát từ mặt đất, cũng có thể được trộn vào quả đạn này.

Mồi bẫy nhiệt có thể làm chệch hướng tên lửa tầm nhiệt trang bị đầu dò hồng ngoại, trong khi dải kim loại có khả năng tạo tín hiệu giả hoặc màn nhiễu trên hệ thống cảnh giới và đầu dò radar của tên lửa đối phương.

Kh-101 là vũ khí chủ lực của oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-160. Mỗi quả đạn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với đầu dò quang - điện tử, cũng như cập nhật vị trí và đường bay qua vệ tinh, có khả năng đánh trúng mục tiêu trong vòng tròn 5 m.

Tên lửa Kh-101 được trang bị một động cơ turbine phản lực, đạt tầm bay trên 2.500 km, tốc độ bay hành trình 700 km/h và có thể lao tới mục tiêu với tốc độ tối đa 970 km/h. Mỗi quả mang được đầu đạn nặng 400 kg, bao gồm các loại nổ mạnh (HE), xuyên phá hoặc nổ chùm.

Không quân Nga bắt đầu triển khai phiên bản Kh-101 trang bị biện pháp đối phó phòng không từ đầu năm nay, trong bối cảnh lưới Ukraine được viện trợ hàng loạt hệ thống phòng thủ của phương Tây. Quân đội Ukraine hồi tháng 1 từng thu được một quả đạn gần như nguyên vẹn, với nhiều khối phóng mồi bẫy chưa kích hoạt.

"Chưa rõ quá trình phóng mồi bẫy khởi động như thế nào. Nhiều khả năng nó được lập trình từ trước khi phóng từ máy bay và sẽ bắt đầu thả mồi bẫy khi đến điểm nhất định trên hành trình, như khu vực nghi có phòng không hoặc pha cuối khi đang lao tới mục tiêu", chuyên gia Trevithick cho biết thêm.

Quân đội Ukraine cho biết, hôm 29/12, quân đội Nga đã phóng 122 tên lửa các loại, trong đó có 90 quả Kh-101 và Kh-555 đời cũ hơn, cùng 36 máy bay không người lái tự sát vào loạt đô thị chủ chốt của Ukraine.

Clip màn tấn công đặc biệt của Kh-101.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ