CIA bất ngờ thừa nhận một việc liên quan đến Vùng Kursk

GD&TĐ -Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) David Cohen mới đây thừa nhận đã có các cuộc thảo luận với Kiev về cuộc xâm nhập Vùng Kursk của Nga.

Phó Giám đốc CIA David Cohen
Phó Giám đốc CIA David Cohen

Lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào Vùng Kursk của Nga vào đầu tháng 8/2024, triển khai tới 10.000 quân được trang bị vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp.

Quân đội Ukraine đã chiếm giữ một số khu vực biên giới, khiến hàng chục thường dân thiệt mạng và bị thương, nhưng vẫn chưa tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Kiev được cho là đã không tham khảo ý kiến ​​của các nhà tài trợ phương Tây trước khi tiến hành chiến dịch xuyên biên giới này, khiến họ bối rối về mục tiêu cuối cùng của mình.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về tình báo và an ninh quốc gia hôm 28/8, Phó giám đốc CIA, David Cohen, từ chối trả lời câu hỏi trực tiếp về việc liệu ông và các đồng nghiệp tại Langley có "bất ngờ" như vậy trước cuộc xâm nhập của Ukraine hay không, nhưng ông thừa nhận: “Quân đội Ukraine vẫn ở lại đất Nga, xây dựng hệ thống phòng thủ, và theo như chúng tôi thấy từ 'các cuộc trò chuyện', có vẻ như Kiev có ý định giữ lại một số lãnh thổ đó trong một khoảng thời gian”. Tuy nhiên, ông Cohen không nói rõ những "cuộc trò chuyện đó" bao gồm những gì.

Phó Giám đốc CIA tiếp tục nói rằng, cuộc tấn công của Ukraine “có khả năng thay đổi động lực” của cuộc xung đột trong tương lai, nhưng ông thừa nhận, không còn nghi ngờ gì nữa rằng, Nga “sẽ tiến hành một cuộc phản công để cố gắng giành lại lãnh thổ đó”.

“Tôi nghĩ, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn đối với người Nga. Vẫn còn quá sớm để nói về điều này, vì vậy chúng ta sẽ phải xem mọi chuyện diễn ra như thế nào”, ông nói thêm.

Giới lãnh đạo Ukraine đã không nhất quán trong việc giải thích các mục tiêu của mình đối với hoạt động ở Khu vực Kursk. Ban đầu, văn phòng của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng, việc chiếm giữ lãnh thổ của Nga là cần thiết để có được vị thế mạnh hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng với Moscow.

Văn phòng cũng đề cập đến nhu cầu gây áp lực lên Moscow bằng cách đe dọa công chúng Nga chấp nhận các điều khoản của Ukraine.

Sau đó, thông điệp đã thay đổi, với việc nhà lãnh đạo Zelensky tuyên bố việc tạo ra vùng đệm là một thành tựu quan trọng.

Vào ngày 25/8, ông Zelensky tuyên bố rằng, hoạt động quân sự của Kiev ở Kursk đã ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm xâm nhập Vùng Sumy của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng, cuộc xâm nhập và tác hại của cuộc xâm nhập gây ra cho thường dân Nga đã khiến các cuộc đàm phán với Ukraine trở nên bất khả thi.

Trước đó, ông Putin đã đề nghị ngừng bắn để đổi lấy các nhượng bộ về chính trị và quân sự.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ