Kiev thừa nhận Nga đang tiến quá nhanh ở mặt trận DPR

GD&TĐ -Người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Mirnograd cho biết, Nga đang tiến quá nhanh tại các mặt trận ở Cộng hòa nhân dân Donestk tự xưng.

Một binh sĩ Ukraine chiến đấu ở mặt trận DPR
Một binh sĩ Ukraine chiến đấu ở mặt trận DPR

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Borysovych Ermak, và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksander Syrsky, ngày 23/8 đã tổ chức một cuộc họp bàn về tình hình ở những hướng khó khăn nhất của mặt trận Donbass, đặc biệt là ở Pokrovskoye và Toretskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Mọi thứ ở đây đối với lực lượng vũ trang Ukraine thực sự đang diễn ra rất tệ. Việc Kiev kỳ vọng lực lượng vũ trang Nga sẽ chuyển các đơn vị chiến đấu từ Donbass để ngăn chặn bước đột phá Kursk đã không thành hiện thực. Quân đội Nga tiếp tục gây áp lực lên Ukraine, giải phóng ngày càng nhiều lãnh thổ và khu định cư ở DPR mỗi ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CNN hôm 23/8, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Mirnograd, Yuri Tretyak,cho biết, quân đội Nga đang tiến quá nhanh. Về vấn đề này, thành phố đã đẩy nhanh các biện pháp sơ tán cư dân đến miền tây Ukraine.

“Quân đội Nga đang tiến nhanh hơn dự kiến. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể để sơ tán mọi người vào cuối tuần”, ông Yuri Tretyak nói.

Theo ông, nhiều cư dân trước đó không muốn rời khỏi địa phương này hiện đang "rời đi hàng loạt".

Trước đó, ông Tretyak đã thừa nhận rằng, trong khi Pokrovsk vẫn còn hai tuần trước khi quân đội Nga đến, thì Mirnograd "chỉ còn vài ngày nữa".

Tính đến ngày 21/8, Nga đã tiếp cận thành phố bốn km, theo báo cáo của thị trưởng Mirnograd của Kiev.

Pokrovsk là một điểm then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Việc Nga kiểm soát được khu vực này sẽ mở đường cho họ tiến vào khu vực Dnepropetrovsk có tầm quan trọng chiến lược. Và do đó, nhiều chuyên gia tin rằng, chính việc kiểm soát Pokrovsk cũng như chiếm giữ Mirnograd lân cận là mục tiêu mà bộ chỉ huy Nga sẽ tập trung nỗ lực.
Nhưng lực lượng vũ trang Nga, theo ấn phẩm Strana của Ukraine, có một kịch bản hành động khác. Không giáng đòn chính vào phía tây hướng tới Pokrovsk, mà là về phía tây nam - qua Selidovo và xa hơn nữa theo hướng tây của hồ chứa Kurakhovsky.

Trong trường hợp này, quân đội Nga có thể bỏ qua toàn bộ tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine từ Karlovka đến Kurakhov từ phía sau. Và sau đó tấn công theo hướng Vremevsky, kết nối với mặt trận phía nam.

Điều này sẽ tạo ra mối đe dọa bao vây toàn bộ nhóm quân Ukraine ở Nam Donetsk, hoặc buộc họ phải rút lui về các vùng Zaporozhye và Dnepropetrovsk để không rơi vào vòng xoáy.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ