Chuyển nhượng mùa hè 2022: "Bom tấn" nào sẽ nổ?

GD&TĐ - World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm, vậy nên tâm điểm của mùa hè năm nay nằm ở thị trường chuyển nhượng. Nhiều ngôi sao từ Barcelona, Chelsea, Man Utd, Real Madrid... đáo hạn hợp đồng.

Tiền đạo Kylian Mbappe.
Tiền đạo Kylian Mbappe.

Điều đó hứa hẹn tạo ra những thương vụ chuyển nhượng gây sốc.

Antonio Rudiger (Chelsea)

Rudiger trở thành cái tên quan trọng trong đội hình Chelsea kể từ khi huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếp quản câu lạc bộ vào năm 2021. Trước đó, dưới triều đại của Frank Lampard, tuyển thủ người Đức không được trọng dụng, thậm chí anh đã sẵn sàng tạm biệt The Blues. Nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, sau khi nhà cầm quân người Anh rời ghế nóng.

Theo nhận định của GOAL, Rudiger đang là trung vệ hay nhất của Chelsea. Ở tuổi 29, cầu thủ người Đức đang trải qua những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp. Có rất nhiều đại gia châu Âu đang xếp hàng để giành được chữ ký của Rudiger vào mùa hè này. Nhà báo uy tín Fabrizio Romano cho biết, Rudiger đã thỏa thuận gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do khi hết hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa, nhận lương 10 triệu euro/mùa, thuộc top 5 cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Bernabeu.

Kylian Mbappe (PSG)

Hợp đồng của Kylian Mbappe đáo hạn vào mùa hè 2022, nhưng ngay từ mùa hè 2021, điểm đến tiếp theo của anh đã được hé lộ. Mbappe đang là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại, là cái tên bất kỳ đội bóng nào cũng thèm muốn. Tài năng của chân sút người Pháp thu hút rất nhiều sự chú ý của các câu lạc bộ lớn, bao gồm Real Madrid và Liverpool. Nhưng nhiều khả năng anh sẽ chọn Bernarbeu làm nơi chắp cánh cho sự nghiệp.

Tuy nhiên, PSG vẫn đang dùng đủ mọi cách và cũng đưa ra những đãi ngộ khổng lồ, với hy vọng giữ chân được ngôi sao sinh năm 1998. Ở động thái mới nhất, thời hạn của bản hợp đồng mà Ban lãnh đạo PSG muốn Mbappe ký kết được rút ngắn xuống chỉ còn 3 năm, thay vì 5 năm. Thỏa thuận này cho phép PSG trước mắt vẫn có sự phục vụ của Mbappe trong mùa giải tới, trong khi ước mơ chuyển tới Real cũng không quá xa vời với cầu thủ người Pháp.

Bà Fayza Al-Amari - mẹ của tiền đạo Kylian Mbappe - cho biết: “Sẽ không còn cuộc họp nào khác về tương lai của Mbappe. Những cuộc họp đã kết thúc rồi. Giờ chúng tôi đã đạt thỏa thuận cả với Real Madrid lẫn PSG. Đề nghị của đôi bên là tương đồng, không có khác biệt gì lớn cả. Mbappe sẽ là người quyết định”.

Tiền đạo Robert Lewandowski.

Tiền đạo Robert Lewandowski.

Ousmane Dembele (Barcelona)

Dembele gia nhập đội bóng xứ Catalan vào năm 2018 với mức giá 105 triệu euro, nhưng màn trình diễn của anh chỉ xếp vào mức tạm được, nếu không nói là tệ khi dính chấn thương liên miên. Thời gian gần đây, anh được huấn luyện viên Xavi trao cơ hội ra sân và thể hiện khá tích cực. Theo nhà báo Fabrizio Romano, khả năng Barca giữ chân Dembele là có, nhưng không quá 30%. Bản thân cầu thủ này cũng không chấp nhận đề nghị từ câu lạc bộ.

Hiện, cả 2 bên đang vướng mắc ở tiền lương. Dembele đã yêu cầu lương 43 triệu euro mỗi năm cộng thêm 7 triệu euro tiền thưởng. Với đòi hỏi như trên, Dembele thậm chí còn muốn hơn con số Messi có thể nhận ở PSG (110 triệu euro trong 3 mùa giải). Xavi muốn giữ

Dembele ở lại, cũng như khuyên ngôi sao người Pháp nên suy nghĩ thấu đáo tương lai bởi không đâu tốt hơn cho Dembele là Barca. Nhưng có lẽ Dembele muốn ra đi và bến đỗ rất có thể là đội bóng nước Pháp, PSG.

Paul Pogba (Man Utd)

Pogba cập bến Man Utd từ Juventus với mức giá 89,3 triệu bảng vào năm 2016, nhưng suốt 5 năm qua, cầu thủ người Pháp chỉ thi đấu đạt mức tròn vai. Những đồn đoán về việc anh muốn rời đội bóng nước Anh đã xuất hiện từ đầu mùa. Tiền vệ này thừa nhận từng bị trầm cảm khi chơi cho Man Utd và đang không hài lòng với quãng thời gian không có danh hiệu.

Tiền vệ người Pháp sẽ hết hợp đồng với Man Utd vào cuối tháng 6, được cho từ chối gia nhập Man City do nhận được lời đề nghị hấp dẫn hơn. Theo Goal, đội bóng cũ Juventus đã có lời đề nghị chính thức đến Paul Pogba với hợp đồng 3 năm, lương 7,5 triệu euro/mùa chưa kể thưởng. Dù vậy, nguồn tin cho biết thêm, vẫn còn khoảng cách để đôi bên có thể đạt thỏa thuận do mức lương Pogba hưởng ở Man Utd là 11 triệu euro/mùa.

Pogba hiện được Barca, Real Madrid và PSG quan tâm.

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Tiền đạo người Ba Lan hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng với Bayern. Cách đây ít hôm, anh đã thông báo với Ban lãnh đạo đội chủ sân Allianz Arena rằng mình sẽ không ký kết thỏa thuận mới. Nếu chia tay Bayern, khả năng Lewandowski chọn Barca làm điểm dừng chân tiếp theo là rất dễ xảy ra.

Trước đó, Sport đưa tin Barca sẵn sàng trao cho Lewandowski bản hợp đồng 4 năm, kèm điều khoản đảm bảo cho tiền đạo này trở thành phần quan trọng tại Camp Nou và mức lương 30 triệu euro/mùa. Ở tình cảnh như hiện nay, Bayern không sớm bán Lewandowski thì họ sẽ để mất trắng chân sút chủ lực sau 1 năm nữa. Trong một diễn biến khác, theo nhà báo Gerard Romero, đại diện của Lewandowski là Pini Zahavi đã có mặt ở Barcelona.

Paulo Dybala (Juventus)

Dybala và Juventus không thể tìm được tiếng nói chung trong quá trình thương thảo hợp đồng. Vì thế, đôi bên đã quyết định đường ai nấy đi sau khi mùa giải 2021 - 2022 kết thúc. Ngày 17/5, Dybala đã chơi trận cuối cùng trong màu áo Juventus. Anh cũng đã không kìm nén được những giọt nước mắt, khi phải rời đội bóng đã đưa tên tuổi của anh lên tầm cao mới.

Theo Gazzette dello Sport, Dybala đã quyết định gia nhập kình địch của Juventus là Inter Milan vào hè này, nhận mức lương 6 triệu euro/năm. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina hiện được nhiều đội bóng lớn quan tâm, trong đó có Man Utd và Tottenham. Người đại diện của Dybala được cho là đã đến nước Anh vào để đàm phán với các câu lạc bộ Premier League.

Bên cạnh đó, PSG đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Dybala. Đội bóng Ligue 1 có thể trả cho anh mức lương trong mơ. Ngoài ra, Lionel Messi cũng sẵn sàng ra mặt để thuyết phục đồng hương đến Parc des Princes.

Man City kích nổ bom tấn Haaland. Hợp đồng giữa tiền đạo người Na Uy và Man City có thời hạn đến hè 2027. Mức lương của tiền đạo người Na Uy sẽ không vượt quá thu nhập của Kevin De Bruyne (375 nghìn bảng/tuần). Số tiền Man City bỏ ra để chiêu mộ Haaland là 73,6 triệu euro. Haaland sẽ trở thành tân binh đắt thứ 3 trong lịch sử đội chủ sân Etihad, sau Jack Grealish (117 triệu euro), Kevin De Bruyne (76 triệu euro) và là tiền đạo cắm đắt nhất lịch sử đội bóng áo xanh thành Manchester.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.