59 tuổi, giả ung thư giai đoạn cuối để được lấy vợ hai

Michael Eels đến từ Eastbourne, Anh đã bị kết án 3 tháng tù giam vào đúng ngày Valentine vừa qua sau khi chuyện ông có hai vợ bại lộ.

59 tuổi, giả ung thư giai đoạn cuối để được lấy vợ hai

Người đàn ông 59 tuổi này đã nói với vợ cả Andrea, cha mẹ 90 tuổi cùng 3 đứa con rằng mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, đang chết dần và phải chuyển đến Newcastle để điều trị.

Ông Michael chụp ảnh trong đám cưới cùng bà Andrea
Ông Michael chụp ảnh trong đám cưới cùng bà Andrea
 Dù đã có vợ, Michael Eels vẫn kết hôn lần 2 cùng bà Sally vào năm 2009

Dù đã có vợ, Michael Eels vẫn kết hôn lần 2 cùng bà Sally vào năm 2009

Thế nhưng thực tế là Michael hoàn toàn khỏe mạnh. Ông nói vậy chỉ để bí mật kết hôn với người yêu mới Sally Howard và chuyển đến sống trong nhà cô ở Northumberland. Chính Sally cũng không biết rằng ông Michael đã kết hôn, có con.

“Cha đã khóc và nói với chúng tôi rằng mình chỉ còn 3 hoặc 4 tháng để sống. Lúc đó tôi mới 10 tuổi và vô cùng đau đớn”, con gái Hannah 19 tuổi kể về lời nói dối của Michael.

Andrea đã bị chồng lừa gạt suốt một thời gian dài
Andrea đã bị chồng lừa gạt suốt một thời gian dài

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Sally tìm thấy thiệp giáng sinh của người vợ cả Andrea gửi cho chồng mình. Tấm thiệp đã không được mở ra trong suốt 3 năm ròng nhưng chính nhờ nó mà hai người phụ nữ đã hẹn gặp nhau rồi phát hiện ra việc cả hai đã kết hôn với cùng một người đàn ông.

“Tất cả đều là dối trá và bây giờ, tôi chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc khi để bị phản bội. Tôi cứ tự hỏi bản thân rằng phải làm thế nào để vượt qua. Sự thật là anh ta hoàn toàn khỏe mạnh và còn kết hôn với người phụ nữ khác trong khi tôi cùng các con cầu nguyện cho anh ta. Tôi cứ ngồi đó, không thể tin nổi vào sự thật và Sally cũng vậy. Chúng tôi đều yêu Michael thực lòng nhưng chắc chắn kể từ giờ phút ấy, cả hai không còn cảm thấy yêu thương gì nữa”, Andrea thổ lộ.

Người phụ nữ 58 tuổi tiết lộ trong thời gian chồng vờ điều trị ung thư, cô đã phải sử dụng tài sản thừa kế để trả nợ cho chồng đồng thời Michael cũng thường xuyên đem tiền của vợ cho vay. Cũng có khi người đàn ông trở về nhà thăm vợ con nhưng lần nào cũng nói với người vợ hai rằng mình đi công tác và chỉ trở về nhà một cách bí mật.

Michael bị kết án 3 tháng tù giam và phải bồi thường 1.000 bảng Anh cho mỗi người vợ
Michael bị kết án 3 tháng tù giam và phải bồi thường 1.000 bảng Anh cho mỗi người vợ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ