Nhà khoa học chính trị Dmitry Bridge, một nhân vật công chúng người Nga, chuyên gia về Trung Đông, đưa ra bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia ngày 8/12.
"Vấn đề chính của chính quyền Syria là họ không thể xây dựng được cuộc đối thoại đúng đắn để xoa dịu phong trào biểu tình đang diễn ra ở Syria. Vì lý do này, phong trào biểu tình đã biến thành các nhóm vũ trang", ông nói.
Ông Dmitry Bridge nhớ lại năm 2015, tình hình Syria rất khó khăn. Trong khi đó, Nga, với tư cách là một bên tham gia chiến dịch mới bắt đầu khi đó, đã cố gắng xây dựng mối liên lạc với phe đối lập, những người đang ở các tỉnh khác nhau của Syria.
Ông cho biết nhiệm vụ chính là làm sao để các nhóm trên phải đồng ý ngừng bắn với quân đội Syria, nhưng mặc dù đã có một số thỏa thuận với chính quyền Syria, quá trình này không hề dễ dàng. Do đó, việc không có bất kỳ cải cách nào đã làm trầm trọng thêm tình hình.
"Dĩ nhiên, tất cả đều liên quan đến những thế lực bên ngoài, cụ thể là Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ cái gọi là phe đối lập Syria", ông Bryce nói thêm.
Sáng 8/12, Reuters đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã rời thủ đô Damascus.
Theo Bộ Ngoại giao Nga đưa tin sau đó, sau các cuộc đàm phán với phe đối lập, ông Assad đã quyết định rút khỏi vị trí nguyên thủ quốc gia và rời đất nước.
Cũng có thông tin cho biết phe đối lập vũ trang đã kiểm soát nhà tù Seydnaya ở ngoại ô Damascus và thả tất cả tù nhân. Ngoài ra, lực lượng đối lập đã xông vào đại sứ quán Iran ở Damascus.
Ngày 27/11, các nhóm vũ trang tấn công lãnh thổ do chính phủ Syria kiểm soát ở các tỉnh Aleppo và Idlib. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi gọi việc kích hoạt phe đối lập là một phần trong kế hoạch của Mỹ trong bối cảnh Israel thất bại ở Lebanon.
Trong khi đó, Nhà Trắng phủ nhận sự liên quan của mình đối với những gì đang xảy ra.
Anh, Mỹ, Pháp và Đức kêu gọi tất cả các bên ở Syria hạ nhiệt. Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzya, cho biết Nga lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của phe đối lập.
Ngày 7/12, phát biểu tại diễn đàn Doha, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng việc cho phép các nhóm vũ trang chiếm đất ở Syria là không thể chấp nhận được.