Hàn Quốc áp lệnh cấm đi lại đối với 10 quan chức quân sự cấp cao

GD&TĐ - Theo hãng thông tấn Yonhap, văn phòng công tố Hàn Quốc đã yêu cầu cấm đi lại đối với 10 quan chức quân sự cấp cao.

Người biểu tình yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc từ chức. Ảnh: Han Myung-Gu/EPA.
Người biểu tình yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc từ chức. Ảnh: Han Myung-Gu/EPA.

Theo nguồn tin trên, các công tố viên đã đệ trình một bản kiến ​​nghị có liên quan lên Bộ Tư pháp.

Danh sách cấm đi lại trong bản kiến nghị gồm Tổng tham mưu trưởng Park An-su, người được giao nhiệm vụ giám sát thiết quân luật, cũng như Chỉ huy phản gián Yeo In-hyung, chỉ huy Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt của quân đội Kwak Jong-keun và Chỉ huy Bộ tư lệnh phòng thủ thủ đô Lee Jin-woo.

Tất cả các sĩ quan, trừ Tổng tham mưu trưởng, bị đình chỉ nhiệm vụ.

Các quan chức quân sự khác trong danh sách là người đứng đầu các đơn vị quân đội khác nhau, tham gia vào việc thực thi các biện pháp thiết quân luật. Theo Yonhap, cơ quan công tố quân sự đã cam kết sẽ tích cực hợp tác với các điều tra viên xử lý vụ án thiết quân luật.

Đêm ngày 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật lần đầu tiên sau 45 năm, cáo buộc phe đối lập cố gắng làm tê liệt nhánh hành pháp, nhưng ông đã hủy bỏ biện pháp này 6 giờ sau đó.

Ngày 4/12, phe đối lập đã khởi xướng thủ tục luận tội, lập luận rằng ông Yoon Suk Yeol đã vi phạm hiến pháp vì không có căn cứ để tuyên bố thiết quân luật. Cuộc bỏ phiếu luận tội dự kiến ​​diễn ra ngày 7/12.

Lãnh đạo của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, nắm giữ 108 ghế trong quốc hội, tuyên bố rằng quyền lực của tổng thống nên bị đình chỉ.

Để luận tội Tổng thống, cần có 200/300 phiếu ủng hộ điều này. Một bản kiến ​​nghị luận tội đã được 191 nhà lập pháp đối lập ủng hộ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.