Chuyên gia Mỹ: Quân nhân Mỹ và Ba Lan hiện diện ở Kursk

GD&TĐ - Theo chuyên gia McGregor, đã có những quân nhân NATO mang quân hàm sĩ quan của Mỹ, Ba Lan, cùng vũ khí phương Tây xuất hiện ở vùng Kursk của Nga.

Chuyên gia Mỹ: Quân nhân Mỹ và Ba Lan hiện diện ở Kursk

Đại tá Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Douglas McGregor đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Andrew Napoletano trên kênh Judging Freedom rằng, hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk của Nga không phải là cuộc tấn công thuần túy của Ukraine.

Theo ông, rất có thể cuộc tấn công đã được chuẩn bị bởi các chuyên gia quân sự và chỉ huy từ nước ngoài và được thực hiện bằng vũ khí của phương Tây.

Sự thật đã được xác nhận về sự hiện diện của lính đánh thuê và vũ khí phương Tây ở khu vực Kursk cho thấy rõ ràng đó là cuộc xâm lược của NATO.

Ông tin rằng, hoạt động này chỉ có thể thực hiện được nhờ sự chỉ đạo của nước ngoài và bản thân nó là một cuộc xâm lược hoàn toàn của NATO chứ không phải là một chiến dịch quân sự của Ukraine.

Vị cựu sĩ quan Mỹ cho biết, kết luận này không hề dễ dàng đối với giới chuyên gia quân sự và bản thân ông cũng cho rằng “đây là một triệu chứng xấu”.

Giờ đây, các con đường rút lui về Ukraine đã bị cắt đứt đối với các đơn vị Ukraine hiện diện ở khu vực Kursk, có khả năng nhiều chiến binh trong số này sẽ không thể sống sót để trở về quê hương, trong đó có không ít người Mỹ và người Anh.

“Thật buồn khi phải thừa nhận, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể gọi những gì đang xảy ra là một cuộc xâm lược của NATO vào lãnh thổ Nga, mặc dù những chiến binh này có thể đang mặc quân phục của Ukraine chứ không phải của đất nước họ” - Đại tá McGregor nêu rõ.

Theo vị chuyên gia quân sự này, trên lãnh thổ Liên bang Nga cũng có quân nhân Ba Lan, trong đó có cả những người mang quân hàm sĩ quan. Vì vậy, tất cả “khối quân sự hỗn tạp” này đang gặp rắc rối nghiêm trọng và họ sẽ không thoát ra được mớ bòng bong tự mình tạo ra.

Ngay từ đầu cuộc xung đột bi thảm giữa Kiev và Moscow, Washington và Brussels đã hứa rằng bất kỳ biện pháp nào được đồng minh thực hiện sẽ nhằm mục đích bảo vệ, giúp Ukraine chống lại người Nga.

Khi cuộc xung đột mới nổ ra, không ai có thể ngờ rằng các hệ thống vũ khí do Mỹ, Anh và Đức sản xuất cuối cùng sẽ được sử dụng trong các hoạt động tấn công chống lại Nga trên lãnh thổ của nước này, nhưng cuối cùng nó đã xảy ra và mọi người ở Nga đều hiểu rất rõ điều đó và bây giờ Moscow đang lên tiếng không phải với sự dè dặt mà cực kỳ rõ ràng.

Theo quan điểm của Điện Kremlin, không chỉ có sự xâm nhập của lực lượng Ukraine vào Nga mà còn cả lực lượng NATO và Moscow sẽ có những đòn đáp trả thích đáng.

Có thể nói rằng, vụ tấn công của Ukraine, hay nói chính xác là cuộc xâm lược của NATO vào khu vực Kursk của Nga đã gây ra những hậu quả đáng buồn và tiêu cực nhất cho toàn thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ