Chuyên gia hiến kế hợp tác quốc tế trong NCKH và phát triển công nghệ

GD&TĐ - Chuyên gia, nhà khoa học tìm giải pháp “Hợp tác quốc tế trong tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ".

Đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.
Đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Nhằm tìm kiếm đối tác hợp tác quốc tế, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, ngày 24/9, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hợp tác quốc tế trong tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Thực trạng, thách thức và định hướng phát triển”.

dhcl-hoi-thao-khoa-hoc-1.jpg
Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Quỹ NAFOSTED; Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam; Tiến sĩ Ngô Khắc Thuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần IP Group; bà Trương Trịnh Trường Vinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long; Đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Cố vấn cấp cao Hội đồng trường; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và gần 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên.

dhcl-hoi-thao-khoa-hoc-2.jpg
Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu chào mừng.

Phát biểu tại Hội thảo, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, cho biết: Qua hơn 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế, tính đến năm 2026, Nhà trường đã hợp tác với trên 20 quốc gia, ký kết 118 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận, tổ chức hoặc đồng tổ chức 48 hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế; có 182 bài báo, công trình khoa học đăng trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus và số bài báo khoa học đăng trên Tạp chí khoa học trong nước 401 bài.

Những kết quả ấy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu của Trường. Đó là nền tảng để Nhà trường chuyển từ mở rộng quan hệ sang hợp tác chiều sâu; từ biên bản ghi nhớ sang nhóm nghiên cứu, đề xuất và sản phẩm chung; từ trao đổi học thuật sang giải pháp có khả năng ứng dụng, chuyển giao. Hợp tác quốc tế phải gắn với chiến lược nghiên cứu và phát triển bền vững của tỉnh Vĩnh Long cũng như toàn vùng.

“Trường Đại học Cửu Long cam kết sẽ tạo điều kiện xây dựng các nhóm nghiên cứu liên ngành và mạng lưới quốc tế; ưu tiên nghiên cứu gắn với nhu cầu của vùng. Phối hợp với doanh nghiệp, địa phương và đối tác để ứng dụng, chuyển giao kết quả. Thời gian tới mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quỹ NAFOSTED trong kết nối chuyên gia, chuẩn hóa đề xuất và quản trị nhiệm vụ hợp tác quốc tế”, PGS.TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

dhcl-hoi-thao-khoa-hoc-3.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Quỹ NAFOSTED phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Quỹ NAFOSTED khẳng định Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo không chỉ là cơ hội mà còn có thêm nguồn lực quan trọng hơn để tiếp cận tri thức mới, kết nối nhóm nghiên cứu cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn đưa kết quả đến gần hơn với việc ứng dụng, triển khai trong thực tế.

Từ ý tưởng hay đến nhiệm vụ hợp tác quốc tế còn là một khoảng cách, cần xác định vấn đề nghiên cứu, tìm đối tác phù hợp, xác lập mục tiêu chung, thiết kế nội dung nghiên cứu mà mỗi bên có thể đóng góp theo thế mạnh riêng. Hội thảo hôm nay không chỉ lắng nghe trình bày ý tưởng của các nhà khoa học, mà còn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu…

dhcl-hoi-thao-khoa-hoc-4.jpg
dhcl-hoi-thao-khoa-hoc-5.jpg
PGS.TS Vũ Bá Dũng (Trường ĐH Cửu Long) và TS Nguyễn Văn Hòa, Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam trình bày tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, đại biểu được nghe các chuyên gia, nhà khoa học trình bày các tham luận. Trao đổi, thảo luận giữa Quỹ NAFOSTED và đại biểu, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đề xuất nhiệm vụ, trao đổi nhu cầu hợp tác, kết nối đối tác và nâng cao chất lượng hồ sơ.

Thông qua Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tìm kiếm đối tác hợp tác quốc tế, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng các đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, chương trình góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giải quyết căn cơ vấn đề thiếu giáo viên

Giải quyết căn cơ vấn đề thiếu giáo viên

Chiều 24/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về các giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.