Chuyên gia châu Âu: ‘Tuyển Việt Nam không nên áp lực ở World Cup’

GD&TĐ - Theo cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Định, được dự World Cup có nghĩa là tuyển nữ Việt Nam đã nằm trong số những người giỏi nhất rồi nên không quá quan trọng chuyện thắng thua ở giải đấu này.

Tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành  vé dự World Cup 2023.
Tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành vé dự World Cup 2023.

Thái Lan từng thua Mỹ 0-13 ở World Cup 2019 nhưng với chuyên gia Jernej Kamensek, điều này không quá đáng sợ và tuyển Việt Nam không cần quá lo lắng về những trường hợp như thế, ông nêu quan điểm trên trang Pháp luật và bạn đọc:

"Người hâm mộ Việt Nam phải thoát khỏi nỗi sợ hãi về điều đó (những trận thua đậm ở World Cup - PV). Đó là cuộc sống. Bạn có thể thua một trận đấu nhưng đó là cách chúng ta học hỏi và tiến bộ trong cuộc sống".

Cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Định nói tiếp: "Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã làm được điều tất cả kỳ vọng và giờ là lúc họ có cơ hội thể hiện mình ở sân chơi thế giới. Tất cả nên tận hưởng nó và tôi tin đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ cống hiến tất cả những gì tốt nhất, nỗ lực chiến đấu từng phút từng giây ở World Cup sắp tới.

Họ nên tự tin vì họ đã làm được. Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất và ngay cả nếu có thua 0-10 ở tất cả các trận đấu tại World Cup, họ cũng có quyền tự hào vì đã chiến đấu, cống hiến hết tất cả những gì họ có. Họ quá xuất sắc rồi!".

Trong quá khứ, bóng đá nữ Thái Lan từng góp mặt ở World Cup vào các năm 2015 và 2019. Tại World Cup 2019, họ để thua Mỹ tới 0-13. Chuyên gia Jernej Kamensek kỳ vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tự tin để hướng tới kỳ World Cup đầu tiên của mình.

"Các nữ tuyển thủ Việt Nam không nên áp lực hay sợ hãi. Được dự World Cup có nghĩa họ đã nằm trong số những người giỏi nhất rồi, không cần biết bạn thắng hay thua ở đó.

Tuy nhiên, tôi nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam có thể đặt mục tiêu giành chiến thắng trong một trận đấu dù biết điều này không dễ dàng. Bóng đá mà, mọi thứ đều có thể xảy ra và điều đó khiến nó trở nên thú vị.

Các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam nên tự tin. Chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng quan trọng là bạn phải dám ước mơ. Vì thế, hãy tự tin lên. Họ đã làm rất tốt và giành quyền dự giải đấu của những đội tuyển tốt nhất thế giới. Hãy luôn nhớ điều đó", chuyên gia người Slovenia kết lại.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định quan điểm bóng đá nữ Việt Nam không đến World Cup 2023 để cho vui mà chúng ta sẽ cố gắng ghi một dấu ấn nhất định trong lần đầu tiên góp mặt.

Lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm mốc son chói lọi nếu như tuyển nữ Việt Nam thắng được 1 đối thủ trong bảng và hòa hoặc chơi hay, tự tin với 1 trong những đội tuyển top đầu thế giới.

Trong một diễn biến khác. Ngay sau khi giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, HLV Mai Đức Chung cho biết muốn lùi xuống để nhường vị trí thuyền trưởng cho người khác. Ở tuổi 72, chiến lược gia này có nguyện vọng được nghỉ ngơi nhiều hơn.

VFF vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ HLV Mai Đức Chung cũng như chưa đưa ra phát biểu nào. Nhiều khả năng ông vẫn dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 trên sân nhà nhưng trước mắt, VFF cũng cần tính đến các phương án thay thế

Trong số các HLV nội, HLV Đoàn Thị Kim Chi được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng. Bà là trợ lý tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, khi theo dõi qua truyền hình, người hâm mộ có thể nghe rõ tiếng hò hét, chỉ đạo của HLV này dành cho các cầu thủ Việt Nam.

Hiện tại, bà Kim Chi là HLV trưởng CLB Thành phố Hồ Chí Minh. Bà dẫn dắt đội bóng này từ năm 2015 và đã có 7 chức vô địch quốc gia liên tiếp. Ở mùa giải 2021, HLV Kim Chi cùng các học trò giành cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ