Chuyên gia bóng đá châu Á “hiến kế” cho bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan

GD&TĐ - Chuyên gia bóng đá châu Á Gabe Tan khuyên Việt Nam nên cho các tài năng như Quang Hải, Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu nếu muốn vượt Thái Lan.

Vai trò của Quang Hải chưa thể sánh được với Chanathip do vẫn thi đấu trong nước (Ảnh VFF).
Vai trò của Quang Hải chưa thể sánh được với Chanathip do vẫn thi đấu trong nước (Ảnh VFF).

“Tài năng của lứa cầu thủ Việt Nam hiện tại là không phải bàn cãi”, chuyên gia Gabe Tan nhấn mạnh trên tờ ESPN: Tiếc rằng, những Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh vẫn đang thi đấu trong nước, chẳng khác nào ‘chú cá lớn phải bơi trong một ao tù’.

Chuyên gia bóng đá châu Á nhận định tuyển Việt Nam phải dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020 trước Thái Lan có nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, do cầu thủ không được thi đấu thường xuyên bởi Covid-19 khiến V-League 2021 phải hủy bỏ hay sự mệt mỏi khi phải tập trung nhiều tháng để dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Nguyên nhân của việc tuyển Việt Nam không hoàn thành mục tiêu tại AFF Cup 2020 cũng không nằm ở khao khát nơi các tuyển thủ”, chuyên gia Gabe Tan nhấn mạnh: “Nó nằm ở chỗ có một luật bất thành văn giữa Liên đoàn và các Câu lạc bộ tại Việt Nam, cho phép các họ giữ chân cầu thủ. Trong khi các đội bóng tại V-League xem cầu thủ như những món hàng có giá trị”.

Hoàng Đức cần được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu.

Hoàng Đức cần được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu.

Nếu như Việt Nam không có bất cứ cầu thủ nào chơi bóng ở nước ngoài, thì trái lại Thái Lan mang tới Singapore nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản hay châu Âu.

“Đây là lúc những đội bóng V-League nhìn vào bức tranh lớn hơn và cho phép những Quang Hải, Hoàng Đức dang rộng đôi cánh đến những chân trời mới - môi trường bóng đá nước ngoài”, chuyên gia Gabe Tan tiếp tục: “Chừng đó hẳn là sẽ mang lại những tác động rõ ràng khi Việt Nam đấu Thái Lan, đội có nhiều cầu thủ thi đấu nước ngoài gần đây, trong đó có thủ quân Chanathip Songkrasin”.

Nhạc trưởng Chanathip đã chơi bóng tại giải vô địch Nhật Bản hơn 4 năm qua, cho nên vai trò của anh với Thái Lan tại AFF Cup 2020 lớn hơn so với các năm 2014 và 2016 - dù được bầu là Cầu thủ giá trị nhất AFF Cup.

“Đó là nhờ cầu thủ có biệt danh ‘Messi Thái Lan’ được chơi bóng ở cấp độ cao hơn giải đấu quốc nội”, chuyên gia Gabe kết luận.

Việt Nam phải dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020 sau khi thua Thái Lan với tổng tỷ số 0-2 và chính thức trở thành cựu vương của giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ