Nhân tố của tuyển Thái Lan khiến Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Cup

GD&TĐ - Việt Nam không thể vượt qua Thái Lan ở lượt về bán kết AFF Cup 2020 bởi ‘Voi chiến’ sở hữu nhân tố xuất sắc mang tên Manuel Bihr…

Hậu vệ Bihr khiến hàng công Việt Nam im hơi lặng tiếng.
Hậu vệ Bihr khiến hàng công Việt Nam im hơi lặng tiếng.

Thái Lan giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2020 sau trận hòa 0-0 trên sân vận động quốc gia Singapore tối 26/12, bởi trận bán kết lượt đi họ thắng Việt Nam 2-0.

Việt Nam hừng hực khí thế ngay khi trọng tài nổi còi khai cuộc trận lượt về. Nguyễn Quang Hải và các đồng đội khiến hàng thủ Thái Lan rơi vào tình trạng hỗn loạn ngay đầu hiệp một.

Tuy nhiên, dần dần hàng thủ của đội bóng có biệt danh ‘Voi chiến’ đã kiểm soát được tình hình. Việc huấn luyện viên Mano Polking lựa chọn sơ đồ 5 hậu vệ sau giờ nghỉ đã thực sự hiệu quả để chặn đứng hàng công của tuyển Việt Nam.

Chơi hay nhất nơi hàng thủ Thái Lan ở trận tái đấu tuyển Việt Nam phải kể để Manuel Bihr. Hậu vệ gốc Đức thực sự trở thành pháo đài vững chắc của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Ngôi sao sinh năm 1993 đã chơi chọn vẹn 90 phút, thực hiện 8 pha cản phá, 3 pha tắc bóng và 6 lần giành chiến thắng trong các tình huống đấu tay đôi với cầu thủ Việt Nam.

Thật ngạc nhiên, hậu vệ 28 tuổi của Thái Lan thậm chí còn không lần nào bị trọng tài cắt còi thổi phạt phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Không những chơi hay, tỉnh táo mà Bỉh còn rất dũng cảm khi lấy thần mình ngăn cản pha tung người móc bóng của Nguyễn Tiến Linh ở cuối hiệp 2.

“Chính sự xuất sắc của Manuel Bihr là nhân tố giúp Thái Lan khiến đối thủ im hơi lặng tiếng”, tờ Bola (Indonesia) bình luận: “Thế nên không ngạc nhiên khi Bihr được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết lượt về giữa Thái Lan với Việt Nam”.

Đối thủ của thầy trò ông Mano Polking ở trận đấu cuối cùng sẽ là Indonesia, đội trước đó hạ chủ nhà Singapore với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận bán kết.

Trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 29/12 và lượt về vào ngày 1/1/2022.

Indonesia sẽ bước vào trận chung kết AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo chưa từng bước lên đỉnh vinh quang. Họ được mệnh danh ‘Vua về nhì’ khi thất bại ở trận đấu cuối cùng tại các kỳ AFF Cup 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016.

Trái lại, Thái Lan là đội giành được nhiều danh hiệu AFF Cup nhất khi từng đăng quang vào các năm: 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ