Báo chí khu vực chỉ rõ nguyên nhân khiến Việt Nam thất bại tại AFF Cup

GD&TĐ - Báo chí khu vực Đông Nam Á vừa chỉ ra nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup …

Văn Toàn trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với Thái Lan.
Văn Toàn trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với Thái Lan.

Để thua Thái Lan với tổng tỷ số 0-2 sau hai lượt trận bán kết khiến tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup 2020.

“Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020”, trang Vocket FC (Malaysia) bình luận: “Huấn luyện viên Park Hang-seo chính là một trong những nguyên nhân đó”.

Thực tế, báo chí khu vực Đông Nam Á đã chỉ ra một số sai lầm của nhà cầm quân người Hàn Quốc như: Dùng nguyên một đội hình dù mang sang Singapore tới 30 tuyển thủ; loay hoay với lối chơi hay sai lầm từ những quyết định thay người.

“Huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thốt nên lời khi chứng kiến đội bóng của mình phải dừng bước trước kình địch Thái Lan”, vẫn trang Vocket FC bình luận: “Tại buổi họp báo sau trận bán kết lượt về, ông Park cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới tương lai của mình với đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, đây là cú sốc không chỉ với giới bóng đá Việt Nam mà còn với người hâm mộ khắp Đông Nam Á. Trước giờ bóng lăn, vẫn có một số người cho rằng đội tuyển Việt Nam hiện tại nhỉnh hơn Thái Lan”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối nói về thất bại và tương lai của bản thân.

Huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối nói về thất bại và tương lai của bản thân.

Còn tờ Indo Sport của Indonesia giật tít: “Việt Nam không thể duy trì vị thế của nhà vô địch AFF Cup” và tiết lộ sau thất bại ở bán kết AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

“Nhưng cuộc gặp không phải để quyết định về tương lai của nhà cầm quân Hàn Quốc với VFF mà đơn giản để khích lệ tinh thần cầu thủ sau khi bị Thái Lan loại tối 26/12”, tờ Indo Sport tiết lộ: “Ngoài ra, cuộc gặp còn để thảo luận cụ thể các chiến lược liên quan tương lai của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là kế hoạch cho AFF Cup 2022”.

Chia tay AFF Cup 2020, thầy trò ông Park Hang-seo tiếp tục chinh chiến ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á gặp các đối thủ Trung Quốc, Australia, Oman và Nhật Bản.

Chiến thắng giúp Thái Lan vào chơi trận chung kết với Indonesia, đội trước đó hạ chủ nhà Singapore với tổng tỷ số 5-3.

Trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 29/12 và lượt về vào ngày 1/1/2022.

Indonesia sẽ bước vào trận chung kết AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo chưa từng bước lên đỉnh vinh quang. Họ được mệnh danh ‘Vua về nhì’ khi thất bại ở trận đấu cuối cùng tại các kỳ AFF Cup 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016.

Trái lại, Thái Lan là đội giành được nhiều danh hiệu AFF Cup nhất khi từng đăng quang vào các năm: 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).