Chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở Nga được thực hiện sớm nhất thế giới

GD&TĐ - Giáo dục hướng nghiệp sớm cho học sinh là một vấn đề rất cần thiết ở Nga và ở nước này, học sinh có cơ hội chọn nghề từ lớp sáu, sớm hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới, Bộ trưởng Giáo dục Nga, bà Olga Vasilyeva trả lời với các phóng viên.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nga Olga Vasilyeva.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nga Olga Vasilyeva.

Tại Yaroslavl, từ ngày 23-26 tháng 11 đã diễn ra Diễn đàn Hướng nghiệp toàn Nga "Proektoriya". Theo bà Vasilyeva, học sinh và giáo viên rất cần các video hướng dẫn của dự án này.

"Những bài học được tiến hành liên tục với một tần suất nhất định - một tháng sẽ có hai bài học. Hiện nay, trong tổng số 42 nghìn trường học, đã có 30 nghìn trường tham gia vào dự án này. Tính tới thời điểm này, tôi có thể nói rằng tổng số lượt xem các bài học của dự án “Proektoriya” đã đạt 100 triệu lượt xem. Điều này là rất quan trọng" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo lời bà, ở Nga có rất nhiều trang giáo dục hướng nghiệp.

“Tất cả những điều này để hướng đến thứ mà chúng tôi nhiều lần nhắc tới và rất mong thực hiện được - đó là giáo dục hướng nghiệp sớm cho trẻ để chúng dần dần hình thành các ý thức từ nhỏ, bắt đầu từ lớp sáu, học sinh có thể chọn một hoặc một hướng đi khác cho tương lai.

Tôi nghĩ rằng đây là một thành tựu lớn của đất nước ta, bởi vì ngày nay không nơi nào trên thế giới có chương trình hướng nghiệp sớm như vậy, kể từ khi học lớp sáu", bà Vasilyeva nói.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...