Chứng bệnh hiếm gặp khiến cô gái 16 tuổi trông như bà cụ

GD&TĐ - Raizel Calago đã từ một cô gái trẻ từng tham dự các cuộc thi sắc đẹp, trở thành một phụ nữ có vẻ ngoài già nua khiến nhiều người lầm tưởng cô là bà ngoại.

Raizel Calago chỉ mới 16 tuổi, nhưng bạn sẽ không bao giờ đoán được tuổi chính xác của Raizel Calago nếu chỉ nhìn bề ngoài cô gái này. Bởi, Raizel Calago mắc một chứng hiếm gặp gọi là progeria khiến cô trông già gấp 4 lần tuổi thật của mình.

Chỉ trong vòng hai năm, Raizel Calago đã từ một cô gái trẻ trung, tham dự các cuộc thi sắc đẹp trở thành một phụ nữ có vẻ ngoài già nua khiến nhiều người lầm tưởng cô là bà ngoại.

Cô gái trẻ nói rằng mình bắt đầu nhận thấy những nếp nhăn trên da chỉ vài ngày sau khi phát ban trên khắp cơ thể.

Cô gái 16 tuổi trông như bà cụ do mắc chứng bệnh hiếm gặp.

Cô gái 16 tuổi trông như bà cụ do mắc chứng bệnh hiếm gặp.

Trên cơ thể Raizel Calago xuất hiện những mảng đỏ, ngứa, gây đau đớn khi chạm vào, và khi đi kiểm tra sức khỏe, cô được biết đó là do côn trùng gây ra.

Cô ấy đã được cho uống thuốc, nhưng không giúp ích gì và ngay sau đó Raizel Calago bắt đầu nhận thấy những thay đổi về thể chất đối với ngoại hình của mình. Bây giờ, thật khó tin khi nhìn Raizel Calago và nghĩ rằng cô ấy chỉ mới 16 tuổi.

“Thật đau đớn khi họ nói với tôi rằng con gái tôi trông già hơn tôi. Trước đó, từ khi còn là một đứa trẻ con bé rất xinh đẹp nhưng bây giờ khuôn mặt của Raizel Calago khác xa vẻ đẹp của con bé khi còn bé”, mẹ của Raizel Calago (36 tuổi) nói.

Kể từ khi ngoại hình thay đổi, cô gái 16 tuổi đã quá xấu hổ khi đi chơi với bạn bè như trước đây. Cô ấy cũng tránh ra ngoài mà không đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, vì cô ấy cảm thấy xấu hổ trước vẻ ngoài của mình. Tất cả những gì  Raizel Calago muốn là để mọi thứ quay trở lại như cách đây vài năm.

“Họ hỏi tôi tại sao ngoại hình của tôi già đi. Tôi không thể trả lời họ vì tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi luôn cầu nguyện rằng tôi sẽ khỏe hơn và làn da cũng như ngoại hình cũ của tôi sẽ quay trở lại.

Nếu vậy, tôi sẽ có thể đi chơi với bạn bè của mình một lần nữa. Bây giờ tôi không thể vì tôi xấu hổ”, Raizel nói với GMA Network.

Raizel Calago gần đây đã xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng “Kapuso Mo, Jessica Soho” và đội ngũ sản xuất đã đưa cô đến gặp bác sĩ nội tiết James Young, người đã chẩn đoán Raizel Calago mắc chứng progeria.

Tình trạng cực kỳ hiếm gặp này gây ra nếp nhăn hoặc lão hóa da, tăng trưởng còi cọc và làm tăng nguy cơ bị đau tim, suy tim và đột quỵ.

Thật không may, những thay đổi về thể chất do progeria gây ra là không thể đảo ngược, vì vậy tất cả những gì bác sĩ có thể làm bây giờ để giúp đỡ cho  Raizel Calago là cố gắng hết sức ngăn chặn các vấn đề tim mạch, điều trị loãng xương và các vấn đề về khớp, hai trong số những tác dụng phụ phổ biến nhất của progeria.

Vì cha mẹ của Raizel Calago không có đủ tiền để chi trả cho các phương pháp điều trị cần thiết, nên gia đình cô đã kêu gọi những người hảo tâm sẵn sàng đóng góp cho việc điều trị của con gái mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.