Chùm ảnh: Hoa, cây cảnh Tết ở Quảng Bình "ngóng" khách mua

GD&TĐ - Dù đã là cận Tết thế nhưng nhiều vườn hoa, cây cảnh tại Quảng Bình vẫn thưa thớt và "ngóng chờ" khách mua.

Nhiều loại hoa, cây cảnh được trưng bày để bán phục vụ nhu cầu Tết cho người dân.
Nhiều loại hoa, cây cảnh được trưng bày để bán phục vụ nhu cầu Tết cho người dân.
Dù đã là những ngày cận Tết, thời tiết thuận lợi, thế nhưng thị trường hoa, cây cảnh Tết vẫn thưa thớt khách mua.

Dù đã là những ngày cận Tết, thời tiết thuận lợi, thế nhưng thị trường hoa, cây cảnh Tết vẫn thưa thớt khách mua.

Năm nay, ngoài các loại hoa, cây cảnh truyền thống thì cây cảnh, hoa Tết ở Quảng Bình cũng có nhiều loại cây đa dạng.

Năm nay, ngoài các loại hoa, cây cảnh truyền thống thì cây cảnh, hoa Tết ở Quảng Bình cũng có nhiều loại cây đa dạng.

Để những gốc đào đẹp nhất đến với khách hàng, các chủ vườn hoa, cây cảnh cũng tốn nhiều công sức và rất tỉ mỉ chăm sóc.

Để những gốc đào đẹp nhất đến với khách hàng, các chủ vườn hoa, cây cảnh cũng tốn nhiều công sức và rất tỉ mỉ chăm sóc.

Nhiều loại hoa Tết được các chủ vườn trưng bày để cho khách hàng thoả sức chọn mua.

Nhiều loại hoa Tết được các chủ vườn trưng bày để cho khách hàng thoả sức chọn mua.

Các chủ cây cảnh, hoa Tết hi vọng trong những ngày tới khách mua sẽ nhiều hơn, tăng thêm thu nhập để đón một cái Tết đầm ấm hơn sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các chủ cây cảnh, hoa Tết hi vọng trong những ngày tới khách mua sẽ nhiều hơn, tăng thêm thu nhập để đón một cái Tết đầm ấm hơn sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Là người có thâm niên buôn hoa, cây cảnh Tết gần chục năm, ông Đoàn Quốc Hải (trú tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới) cho hay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên giá hoa mua vào năm nay cao hơn so với năm ngoái, gia đình ông chỉ lấy khoảng 200 gốc mai về bán phục vụ Tết cho bà con.

Là người có thâm niên buôn hoa, cây cảnh Tết gần chục năm, ông Đoàn Quốc Hải (trú tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới) cho hay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên giá hoa mua vào năm nay cao hơn so với năm ngoái, gia đình ông chỉ lấy khoảng 200 gốc mai về bán phục vụ Tết cho bà con.

Anh Nguyễn Như Nam, trú tại xã Hoà Trạch (Bố Trạch) cũng chia sẻ, năm ngoái, giờ này gia đình anh đã bán được kha khá số gốc đào nhưng năm nay dù đã là những ngày cận Tết, thế nhưng người dân đi sắm đào chơi Tết còn rất ít. Năm nay giá mua vào cao nên với mỗi cây bán được trừ đi chí phí gia đình anh chỉ lãi được vài trăm nghìn.

Anh Nguyễn Như Nam, trú tại xã Hoà Trạch (Bố Trạch) cũng chia sẻ, năm ngoái, giờ này gia đình anh đã bán được kha khá số gốc đào nhưng năm nay dù đã là những ngày cận Tết, thế nhưng người dân đi sắm đào chơi Tết còn rất ít. Năm nay giá mua vào cao nên với mỗi cây bán được trừ đi chí phí gia đình anh chỉ lãi được vài trăm nghìn.

Nhiều cây cảnh có giá trị hàng tỷ đồng cũng được các nhà vườn trưng bày tại hội chợ triển lãm.

Nhiều cây cảnh có giá trị hàng tỷ đồng cũng được các nhà vườn trưng bày tại hội chợ triển lãm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ