Chưa ra sân Messi đã được nhận được ‘điềm lành’ từ trọng tài

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trọng tài mang ‘điềm lành’ cho Lionel Messi được FIFA phân công cầm còi trận Argentina - Croatia tại bán kết World Cup 2022.

FIFA thông báo trọng tài người Ý Daniele Orsato sẽ điều hành trận bán kết giữa Argentina và Croatia vào lúc 2 giờ ngày 14/12 (giờ Hà Nội).

Vị ‘vua áo đen’ sinh năm 1975 này vốn xuất thân từ thợ điện nhưng rẽ ngang vì đam mê với trái bóng tròn. Ông khởi nghiệp từ năm 1993 nhưng phải đến năm 2002 mới bắt đầu cầm còi ở các giải đấu chuyên nghiệp bắt đầu từ Serie C.

Trọng tài người Ý được xem là “điềm lành” cho Messi và các đồng đội khi từng điều khiển trận Argentina thắng Mexico 2-0 để vượt qua vòng bảng. Sở dĩ nói ông mang ‘điềm lành’ cho Messi vì trận này thủ quân Argentina mở tỷ số trận đấu và đội của anh chỉ phải nhận 1 thẻ vàng so với 4 của Mexico.

Chính nhờ chiến thắng trước Mexico giúp Argentina vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng sau khởi đầu thua sốc 1-2 trước Ả rập Xê-út.

Orsato từng bắt chính trận Argentina thắng Mexico 2-0 ở vòng bảng World Cup 2022.
Orsato từng bắt chính trận Argentina thắng Mexico 2-0 ở vòng bảng World Cup 2022.

Trước đó, trọng tài Daniele Orsato cũng được FIFA phân công bắt trận khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar với Ecuador.

Daniele Orsato được đánh giá là một trong những trọng tài xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. “Vị vua áo đen” này nổi tiếng điềm tĩnh nhưng quyết đoán và có xu hướng cho trận đấu diễn ra liên tục thay vì ngắt quãng vì các tình huống vụn vặt. Daniele Orsato cũng là trọng tài thích sử dụng công nghệ và ông sẵn sàng phối hợp với VAR nếu có những sự cố phức tạp xảy ra trên sân.

Trọng tài điều hành phòng VAR đó là ông Massimiliano Irrati, còn hai trọng tài biên là Ciro Carbone, Alessandro Giallatini - đều là người Ý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…