Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên Y - Dược

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khoa Y – Dược, trường Cao đẳng Lào Cai đang tập trung đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y tế.

Sinh viên cao đẳng điều dưỡng K21 tham gia tiêm chủng cho học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du.
Sinh viên cao đẳng điều dưỡng K21 tham gia tiêm chủng cho học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du.

Tạo môi trường học tập thuận lợi

Khoa Y - Dược trường Cao đẳng Lào Cai được thành lập vào năm 2018 trên cơ sở kế thừa truyền thống, tiếp nối bề dày phát triển của Trung tâm đào tạo Cán bộ y tế tỉnh Lào Cai và trường Trung học Y tế Lào Cai. Khoa được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của trường Cao đẳng Lào Cai thành trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo xu thế hội nhập.

Được sự quan tâm đầu tư cùng chiến lược phát triển dựa trên quá trình tích lũy về con người và cơ sở vật chất, khoa Y Dược đã hoàn thiện về cơ bản các điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo chất lượng đào tạo, tuyển sinh cũng như tổ chức giảng dạy.

Năm học 2020 – 2021, lần đầu trường tuyển sinh lớp Cao đẳng Điều dưỡng và Cao đẳng Dược. Theo đó, có 20 sinh viên theo học lớp Điều dưỡng và 21 sinh viên Dược. Về sau, mỗi khoá, nhà trường sẽ đào tạo 30 sinh viên Điều dưỡng và 30 sinh viên Dược.

Năm học này, nhà trường cũng đã tuyển đủ 60 sinh viên học Cao đẳng Dược và Điều dưỡng. Cùng với đó là mở các lớp trung cấp, lớp học liên thông lên Cao đẳng.

Bác sỹ CKI, Hồ Kim Dung, Trưởng Khoa Y – Dược, trường Cao đẳng Lào Cai chia sẻ: “Khoa được đầu tư trang - thiết bị phục vụ đào tạo các ngành y sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, hộ sinh với trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. Khoa hiện có 14 giảng viên, phần lớn có trình độ đại học và sau đại học. Đội ngũ giảng viên đã và đang có những đóng góp trong việc đổi mới hệ thống giáo dục nghề của tỉnh cũng như sự nghiệp bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Hiện nay, Khoa Y - Dược có 11 phòng học với đầy đủ thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành của sinh viên. Trong đó, có một số thiết bị hiện đại như: mô hình chăm sóc người bệnh đa năng, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy soi da, máy thở oxy, máy bao viên, đóng sắc thuốc, máy li tâm…

Sinh viên lớp Cao đẳng dược K20 thực tập tại Trạm Y tế phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Sinh viên lớp Cao đẳng dược K20 thực tập tại Trạm Y tế phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Em Lê Kim Cúc, lớp Cao đẳng Điều dưỡng K21 tâm sự: “Khi học tại trường, chúng em được thầy cô hướng dẫn thực hành với các thiết bị tiên tiến. Học đi đôi với hành giúp chúng em không bị bỡ ngỡ, có thể bắt nhịp nhanh khi thực tập tại các cơ sở y tế”.

Trong mỗi khoá, sinh viên y - dược sẽ được thực hành trong 150 tiết học. Giáo viên cũng thiết kế giáo án điện tử, bảng trình chiếu để giúp tiết học thêm sinh động với các kiến thức, hình ảnh minh họa từ thực tế.

Giảng viên Hứa Thị Hồng Mây, Phó Trưởng Khoa Y - Dược cho biết: "Sau khi học xong chương trình đào tạo điều dưỡng, sinh viên sẽ có khả năng thực hiện các kỹ năng cần có của điều dưỡng viên như đón tiếp, tư vấn cho bệnh nhân đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh. Cùng với đó, có thể theo dõi, phát hiện diễn tiến ca bệnh, ghi chép phiếu theo dõi và trao đổi với bác sỹ điều trị; thực hiện cấp cứu ban đầu và tham gia cấp cứu người bệnh; thực hiện y lệnh của thầy thuốc, hỗ trợ bác sỹ tiến hành các thủ thuật điều trị".

Đối với các sinh viên dược, sau khi ra trường có thể tư vấn và hướng dẫn nhân viên y tế cộng đồng về thuốc. Phổ biến các thông tin liên quan đến thuốc và sức khỏe; tham gia tổ chức, sản xuất một số thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; phân tích dược cách dùng thuốc trong một số ca lâm sàng thường gặp…

Bác sỹ Hồ Kim Dung cho biết: “Các giảng viên trong Khoa luôn chủ động nâng cao chuyên môn, học hỏi thêm kỹ năng từ đồng nghiệp cũng như qua tài liệu chuyên ngành và các lớp tập huấn. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo môi trường học tập thuận lợi cho sinh viên để các em có tâm thế thoải mái, chăm sóc và phục vụ tốt những “bệnh nhân” của mình khi ra ngoài thực tế”.

Cũng theo bà Hồ Kim Dung, từ nay đến năm 2025, các địa phương phải hoàn tất việc nâng chuẩn viên chức ngành y tế trình độ trung cấp lên cao đẳng. Chính vì vậy, thời gian tới, có thể nhà trường sẽ tiếp nhận các lớp liên thông lên cao đẳng. Công việc đào tạo sinh viên, học viên cần sự nỗ lực lớn của các giảng viên trong Khoa.

Nâng cao kỹ năng nghề

Bên cạnh việc đào tạo, Khoa Y - Dược trường Cao đẳng Lào Cai cũng chú trọng đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên. Khoa đã kết nối cho sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, ký kết hợp đồng với cán bộ các khoa của bệnh viện làm cán bộ hướng dẫn trực tiếp cho thực tập sinh.

Nhóm thực tập lớp Cao đẳng Điều dưỡng K21 gồm 8 sinh viên đang phân nhóm thực tập tại các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại đây, sinh viên được thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng viên dưới sự hướng dẫn, giám sát của điều dưỡng trưởng. Cùng với đó, sinh viên có điều kiện tiếp cận mô hình bệnh tật ở nhiều chuyên khoa khác nhau.

Bác sỹ Lưu Xuân Đăng, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: “Những cán bộ y tế đi trước, có nhiều kinh nghiệm sẽ hỗ trợ tối đa, giúp đỡ các sinh viên trong thực tập từ việc tiếp nhận bệnh nhân, ghi hồ sơ bệnh án, lấy máu xét nghiệm, đưa bệnh nhân đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

Đặc biệt, các em được rèn luyện thái độ, tác phong giao tiếp với đồng nghiệp cũng như người bệnh, người nhà bệnh nhân… Tất cả quy trình kỹ thuật của điều dưỡng tại bệnh viện đã được chuẩn hóa, đó là yếu tố thuận lợi trong việc học tập, rèn luyện tay nghề, kỹ năng cho sinh viên”.

Sinh viên được thực tập nâng cao kỹ năng nghề tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Sinh viên được thực tập nâng cao kỹ năng nghề tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, sinh viên y - dược của Trường Cao đẳng Lào Cai cũng được thực tập tại các phòng khám, trạm y tế quanh khu vực thành phố Lào Cai để thực hành kiến thức về y tế cộng đồng. Những kiến thức thực hành lâm sàng tại các đơn vị y tế sẽ là hành trang không thể thiếu để các em bước vào nghề.

“Trở về những địa phương khác nhau, các em sẽ là những y sỹ, điều dưỡng, y tế thôn, bản… có kiến thức chuyên môn, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Mỗi lớp sinh viên ra trường có việc làm phù hợp, được các cơ sở y tế đánh giá cao về khả năng hành nghề sẽ góp phần tạo dựng uy tín, khẳng định thương hiệu của Khoa Y - Dược nói riêng và Trường Cao đẳng Lào Cai nói chung” - giảng viên Hứa Thị Hồng Mây, Phó Trưởng Khoa Y - Dược chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Park Hang Seo gây sốt trên mạng xã hội trong tháng 3.

HLV Park Hang Seo gây 'sốt' mạng xã hội

GD&TĐ - Dù đã chia tay tuyển Việt Nam từ lâu nhưng HLV Park Hang Seo vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá trên dải đất hình chữ S.
Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.