Chú trọng cho trẻ ăn nóng, giữ ấm trong mùa lạnh

GD&TĐ - Bên cạnh yêu cầu về phòng dịch, việc đảm bảo dinh dưỡng và giữ ấm cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng đang được các nhà trường triển khai.

Công tác đảm bảo dinh dưỡng và giữ ấm cho trẻ mùa lạnh được các nhà trường chú trọng.
Công tác đảm bảo dinh dưỡng và giữ ấm cho trẻ mùa lạnh được các nhà trường chú trọng.

Từ ngày 22/11 đến nay, học sinh ở tất cả cấp học trên toàn tỉnh Hà Nam được phép trở lại trường học trực tiếp sau khoảng hai tháng phải học online vì dịch bệnh. Những ngày này đang bước vào đầu mùa đông. Thời tiết chuyển mùa cũng là lúc các trường rất chú trọng đảm bảo chống rét cho học sinh.

Cô Đào Thị Tám - Hiệu trưởng Trường Mầm non Lương Khánh Thiện cho biết: "Thực hiện theo kế hoạch năm học đã trình cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường vẫn duy trì chế độ ăn bán trú cho trẻ đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Thực đơn được xây dựng phù hợp theo mùa, các món ăn không mang tính kiềm và đảm bảo nóng, ấm khi ăn".

Ngoài ra, việc giữ ấm cho trẻ trong mùa đông cũng được chú trọng. Cô Tám cho hay, tại các lớp học luôn được bố trí thảm nền, cửa chắn gió, mành che hành lang chống gió lùa, chăn ấm đắp cho trẻ... Nước uống hay nước rửa tay hàng ngày của trẻ cũng là nước ấm. Nhiệt độ trong phòng học được duy trì ở mức ấm.

Cô trò Trường Mầm non Lương Khánh Thiện trong giờ học âm nhạc.
Cô trò Trường Mầm non Lương Khánh Thiện trong giờ học âm nhạc. 
Toàn trường hiện có 14 lớp từ khối nhà trẻ đến mẫu giáo lớn. Các trang thiết bị phục vụ học tập của cô và trò được trang bị khá đầy đủ.
Toàn trường hiện có 14 lớp từ khối nhà trẻ đến mẫu giáo lớn. Các trang thiết bị phục vụ học tập của cô và trò được trang bị khá đầy đủ. 
Trẻ được hướng dẫn đi rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn cơm trưa.
Trẻ được hướng dẫn đi rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn cơm trưa.
Hệ thống bếp ăn bán trú của trường được trang bị đầy đủ các đồ dùng theo quy định và được vệ sinh định kỳ.
Hệ thống bếp ăn bán trú của trường được trang bị đầy đủ các đồ dùng theo quy định và được vệ sinh định kỳ.
Ngoài yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, cơm và thức ăn luôn đảm bảo nóng, ấm khi cho trẻ ăn.
Ngoài yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, cơm và thức ăn luôn đảm bảo nóng, ấm khi cho trẻ ăn.
Các cô ngồi hỗ trợ trẻ trong giờ ăn trưa tại trường. Kết thúc đợt dịch vừa qua vẫn còn một số gia đình chưa cho con trở lại lớp.
Các cô ngồi hỗ trợ trẻ trong giờ ăn trưa tại trường. Kết thúc đợt dịch vừa qua vẫn còn một số gia đình chưa cho con trở lại lớp.
Hiện toàn trường có khoảng 260 trẻ quay trở lại lớp học trực tiếp, chiếm hơn 70% tổng số trẻ của trường.
Hiện toàn trường có khoảng 260 trẻ quay trở lại lớp học trực tiếp, chiếm hơn 70% tổng số trẻ của trường. 
Theo ghi nhận, tại TP Phủ Lý hiện có khoảng 7.900 trẻ đang theo học tại các trường mầm non.
Theo ghi nhận, tại TP Phủ Lý hiện có khoảng 7.900 trẻ đang theo học tại các trường mầm non. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.