Học sinh Hà Nam hân hoan đến trường sau thời gian dài nghỉ dịch

GD&TĐ - Sáng 22/11, học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã bắt đầu trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tuần phải nghỉ học do dịch bệnh.

Học sinh trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tuần phải nghỉ dịch. Ảnh: Đình Tuệ.
Học sinh trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tuần phải nghỉ dịch. Ảnh: Đình Tuệ.

Ghi nhận của Báo Giáo dục & Thời đại sáng 22/11, hoạt động đón học sinh đi học trở lại tại Trường THCS Duy Hải (TX.Duy Tiên, Hà Nam) được thực hiện theo đúng kế hoạch. Công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất của trường đã sẵn sàng. Các khu vực sân trường, hành lang, các phòng học đều đã được vệ sinh khử khuẩn từ trước.

Nhà trường cũng trang bị đầy đủ cơ số dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt, khẩu trang để học sinh sử dụng. Hàng ngày, nhà trường sẽ nắm số lượng các em đi học cũng như vắng mặt để tìm hiểu nguyên nhân, phối hợp với phụ huynh theo dõi sức khỏe các em. Khi học trực tiếp, nhà trường sẽ thực hiện theo đúng nội dung chương trình năm học đã đề ra. 

Thầy Kiều Ngọc Kiên - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, toàn trường có 383 học sinh với 10 lớp. Theo thời khóa biểu chính khóa, trường cho toàn bộ các lớp học vào buổi sáng. Số lượng học sinh khối 9 của trường đã được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 là 89 em. Với khối 7, 8 sẽ tiêm trong thời gian tới khi cấp trên phân bổ vắc xin về địa phương. 

"Theo chỉ đạo của cấp trên, các hoạt động tập thể ở nhà trường như chào cờ, thể dục giữa giờ cũng sẽ không tổ chức để hạn chế tập trung đông người. Ra chơi cũng trong thời gian ngắn, tuyên truyền học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K". Giờ tan học cũng được bố trí gối nhau, học sinh đi theo giãn cách dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo" - thầy Kiên nhấn mạnh. 

Các em học sinh được yêu cầu đo thân nhiệt ngay từ cổng vào.
Các em học sinh được yêu cầu đo thân nhiệt ngay từ cổng vào. 
Ngày thứ 2 đầu tuần, các em đều mặc đồng phục đến trường.
Ngày thứ 2 đầu tuần, các em đều mặc đồng phục đến trường. 
Dung dịch sát khuẩn tay được đặt ngay tại cổng trường để học sinh sử dụng trước khi vào lớp.
Dung dịch sát khuẩn tay được đặt ngay tại cổng trường để học sinh sử dụng trước khi vào lớp.
Học sinh Hà Nam hân hoan đến trường sau thời gian dài nghỉ dịch ảnh 4
Nhiều phụ huynh và học sinh rất vui mừng khi được trở lại trường học trực tiếp.
Nhiều phụ huynh và học sinh rất vui mừng khi được trở lại trường học trực tiếp.
Học sinh đến trường từ khoảng 6h30 để cùng quét dọn vệ sinh sân trường.
Học sinh đến trường từ khoảng 6h30 để cùng quét dọn vệ sinh sân trường.
Học sinh Hà Nam hân hoan đến trường sau thời gian dài nghỉ dịch ảnh 7
Các hoạt động thường xuyên như truy bài của các lớp được tiến hành bình thường.
Các hoạt động thường xuyên như truy bài của các lớp được tiến hành bình thường. 
Cả cô và trò đều rất vui và bồi hồi khi được trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.
Cả cô và trò đều rất vui và bồi hồi khi được trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.
Trong tuần đầu tiên đi học trở lại, nhà trường chỉ đạo các giáo viên sẽ tập trung ôn luyện cho học sinh để tuần sau sẽ kiểm tra giữa kỳ các môn.
Trong tuần đầu tiên đi học trở lại, nhà trường chỉ đạo các giáo viên sẽ tập trung ôn luyện cho học sinh để tuần sau sẽ kiểm tra giữa kỳ các môn.
Nhà trường cũng chuẩn bị phòng cách ly theo quy định nếu có trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe.
Nhà trường cũng chuẩn bị phòng cách ly theo quy định nếu có trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe.
Em Khánh Ly - học sinh lớp 9A chia sẻ: "Được đi học trở lại em rất vui sướng nên sáng nay dậy từ sớm. Bố mẹ nhắc em chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, sách vở để đến lớp học. Thời gian học trực tuyến không thể hiệu quả bằng học trực tiếp tại trường".
Em Khánh Ly - học sinh lớp 9A chia sẻ: "Được đi học trở lại em rất vui sướng nên sáng nay dậy từ sớm. Bố mẹ nhắc em chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, sách vở để đến lớp học. Thời gian học trực tuyến không thể hiệu quả bằng học trực tiếp tại trường". 

Theo Phòng GD&ĐT thị xã Duy Tiên, trên địa bàn có khoảng 30 nghìn học sinh từ cấp mầm non đến THCS. Thực hiện kế hoạch của UBND thị xã Duy Tiên, ngày 21/11, Phòng GD&ĐT phối hợp với Trung tâm y tế thị xã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 9 tại các trường THCS. Công tác tiêm vắc xin diễn ra theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Kết quả đã có 1.817/1.861 em đăng ký đã hoàn thành tiêm mũi 1, chiếm tỷ lệ 97,6%. Số còn lại do khám sàng lọc chưa đủ điều kiện tiêm hoặc đang trong diện cách ly y tế nên sẽ tiêm sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.