Chủ tịch xã cùng đi vận động học sinh ra lớp

GD&TĐ - Chuẩn bị vào năm học mới, Chủ tịch UBND xã Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) đã tranh thủ cùng giáo viên đi vận động học sinh ra lớp.

Điểm trường Tà Cóm - thuộc Trường Tiểu học Trung Lý 2, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Lộc Trung)
Điểm trường Tà Cóm - thuộc Trường Tiểu học Trung Lý 2, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Lộc Trung)

Trước những lo lắng khi học sinh ở vùng sâu, xa, hẻo lánh của địa phương có nguy cơ bỏ học, ông Ngân Văn Lon - Chủ tịch UBND xã Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) đã cùng giáo viên lặn lội vào tận bản, để vận động học sinh đến trường học chữ.

Em Hờ Thị Hơ (SN 2012), người Mông, ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) không muốn đến trường học chữ. Do hoàn cảnh gia đình em Hơ thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Bố, mẹ Hơ qua đời sớm, em phải ở với bác ruột và bà nội. Do đó, Hờ Thị Hơ đã có ý định bỏ học. Mặc dù, các thầy giáo đã đến nhà vận động nhiều lần, nhưng Hơ vẫn “dùng dằng” chưa muốn đến trường.

Thầy Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT-THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) cho biết, năm học mới này, nhà trường có 51 học sinh ở bản Tà Cóm. Trong đó, lớp 6 là 14 em; các lớp 7, 8,9 có 37 học sinh.

4.jpg
Ông Ngân Văn Lon (người áo trắng) - Chủ tịch UBND xã Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) động viên học sinh ở bản Tà Cóm đến trường theo đúng lịch tựu trường. Ảnh: NTCC

Do địa hình phức tạp, khoảng cách từ bản Tà Cóm đến Trường PTDTBT-THCS Trung Lý có cự ly gần 50km đường rừng. Đặc biệt, bản Tà Cóm đều là đồng bào dân tộc Mông, điều kiện kinh tế của người dân rất khó khăn, nên có ảnh hưởng đến tư tưởng, ý thức của học sinh.

Vì thế, có nhiều học sinh sau khi học xong cấp Tiểu học, các em không muốn tiếp tục đến trường. Để vận động được học sinh đến lớp, thực sự là rất vất vả cho thầy, cô giáo nhà trường.

2.jpg

Thầy giáo Trường PTDTBT-THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) trên đường đi vận động học sinh đến trường. (Ảnh: Lộc Trung)

“Ông Ngân Văn Lon, Chủ tịch UBND xã Trung Lý trước kia là giáo viên. Khi biết thông tin có học sinh người Mông ở bản Tà Cóm định bỏ học, ông Lon đã tranh thủ chuyến đi cơ sở, đã cùng các thầy giáo nhà trường vào tận gia đình học sinh, động viên, khuyên nhủ các em đến trường học chữ”, thầy Thủy cho hay.

Cũng theo thầy Thủy, vài năm trở lại đây, tình trạng học sinh bỏ học đã giảm rất nhiều so với trước. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp không muốn đến trường. Vì thế, nhà trường phải phân công giáo viên xuống tận bản, tìm đến từng gia đình học sinh để động viên các em đến trường rất gian nan, vất vả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Bên kia sông

GD&TĐ - Mới lớp 5, thấp tè như cây nấm nó đã một hai đòi đi chăn bò. Chị Sáu mama tổng quản đàn bò nhà 5 con nghe mừng vấp té.

Học sinh tìm hiểu các ngành nghề học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mở ngành đón 'cơn khát' nhân lực

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Đà Nẵng đồng loạt công bố chỉ tiêu, mở ngành mới, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người học.

Toàn cảnh không gian vinh danh Bộ tượng Tam Quan Đại Đế tại Bảo tàng TPHCM. Ảnh: Khánh Vy.

Di sản nghìn năm trong lòng phố thị

GD&TĐ - Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.