Chủ tịch UBND Hà Nội bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều lãnh đạo Sở

GD&TĐ - Ngày 10/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo nhiều sở, ngành của Thành phố.

Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định cho các nhân sự vừa được bổ nhiệm. Ảnh: KTĐT
Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định cho các nhân sự vừa được bổ nhiệm. Ảnh: KTĐT

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Hằng (Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo) giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP. Hà Nội.

Ông Võ Tuấn Anh (nguyên Trưởng Ban phụ trách Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP. Hà Nội) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh (Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc) được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.

Ông Tô Văn Động tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Huy Đăng tiếp tục được bổ nhiệm cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Nguyễn Thị Thúy tiếp tục được bổ nhiệm lại.

Ông Phạm Văn Đại tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông tiếp tục được bổ nhiệm lại.

Các ông Đặng Vũ Tuấn, Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục được bổ nhiệm cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Phạm Cao Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội tiếp tục được bổ nhiệm lại giữ chức vụ này.

Các ông Nguyễn Anh Tuấn và Bùi Văn Định tiếp tục được bổ nhiệm lại làm Phó Chánh Thanh tra TP. Hà Nội.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ