Chủ tịch TT-Huế mong muốn 'cậu bé vàng toán học Việt Nam' hỗ trợ giáo dục tỉnh

GD&TĐ - Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có buổi gặp mặt TS Lê Bá Khánh Trình, mong muốn hỗ trợ cho giáo dục địa phương.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế (phải) gặp mặt và trò chuyện với TS Lê Bá Khánh Trình (trái) - người được mệnh danh là “cậu bé vàng của toán học Việt Nam” những năm đầu thập kỷ 1980. (Ảnh: L.T)
Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế (phải) gặp mặt và trò chuyện với TS Lê Bá Khánh Trình (trái) - người được mệnh danh là “cậu bé vàng của toán học Việt Nam” những năm đầu thập kỷ 1980. (Ảnh: L.T)

Ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có buổi gặp mặt và trò chuyện với TS Lê Bá Khánh Trình - người được mệnh danh là “cậu bé vàng của toán học Việt Nam” những năm đầu thập kỷ 1980.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Phương bày tỏ niềm vui khi TS Lê Bá Khánh Trình đã về thăm Huế và có buổi gặp gỡ với đội ngũ giáo viên, học sinh đang theo học môn Toán học tại TP Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, việc đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, nhất là giáo dục mũi nhọn là rất cần thiết. Chính vì vậy, tỉnh rất mong muốn TS Lê Bá Khánh Trình nói riêng và những nhà khoa học hàng đầu nói chung quan tâm, hỗ trợ, có những ý kiến tham vấn về giảng dạy, đào tạo cho học sinh chuyên tại địa phương.

Lãnh đạo sở, ngành cũng trao đổi thêm một số thông tin liên quan đến Trường THPT chuyên Quốc Học Huế với sự đầu tư về chất lượng đội ngũ học sinh chuyên của trường. Qua đó đưa ra những tham mưu đề xuất cho lãnh đạo UBND tỉnh chương trình, kế hoạch cụ thể về phát triển giáo dục cho rường này nói riêng và cho tỉnh cả về học thuật và ứng dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế - Nguyễn Văn Phương tặng quà lưu niệm cho TS Lê Bá Khánh Trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế - Nguyễn Văn Phương tặng quà lưu niệm cho TS Lê Bá Khánh Trình.

TS Lê Bá Khánh Trình cám ơn sự đón tiếp trang trọng của lãnh đạo tỉnh dành cho mình và ấn tượng với sự đầu tư của Thừa Thiên – Huế dành cho giáo dục.

TS Lê Bá Khánh Trình sẽ dành thời gian ở Huế để trò chuyện, truyền cảm hứng đam mê đến các em học sinh và góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong tương lai.

TS Lê Bá Khánh Trình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở GD&ĐT tỉnh, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. (Ảnh: UBND tỉnh TT-Huế)

TS Lê Bá Khánh Trình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở GD&ĐT tỉnh, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. (Ảnh: UBND tỉnh TT-Huế)

TS Lê Bá Khánh Trình sinh năm 1963 tại Huế. Năm 1979 khi đang là học sinh tại lớp chuyên Toán, Trường Quốc Học (nay là Trường THPT chuyên Quốc Học Huế) ông được chọn tham gia kỳ thi Olympic Toán Quốc tế ở Luân Đôn (Vương quốc Anh) cùng 4 học sinh khác. Ông đã đoạt giải Nhất với số điểm 40/40 đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải độc đáo. Tính đến nay, ông là học sinh Việt Nam duy nhất đoạt giải đặc biệt trong một kỳ thi Toán Quốc tế.

Sau kỳ thi trên, ông theo học tại khoa Toán, Trường ĐHQG Moskva và làm luận án tiến sĩ. Trở về Việt Nam, TS Lê Bá Khánh Trình công tác tại khoa Toán, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh cho đến nay. TS Lê Bá Khánh Trình có nhiều đóng góp to lớn trong việc giảng dạy cho những học sinh được chọn để đi thi Olympic Toán Quốc tế; nhiều năm là Trưởng đoàn học sinh giỏi toán Việt Nam đi thi Olympic Toán Quốc tế và giành về nhiều huy chương vàng, bạc…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...