Chủ tịch Barca vẫn còn luyến tiếc chuyện Messi ra đi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây với ESPN, chủ tịch Laporta của Barca cho biết ông vẫn cảm thấy luyến tiếc khi chứng kiến Messi chia tay Barca.

Messi được đồn đoán đang có ý định quay lại Barca.
Messi được đồn đoán đang có ý định quay lại Barca.

Đã một năm kể từ ngày Messi rời Barcelona để gia nhập PSG. Tuy nhiên, các cổ động viên của đội bóng xứ Catalan vẫn chưa vơi đi nỗi nhớ M10, họ vẫn hy vọng trong một ngày gần nhất tiền đạo này sẽ trở lại mái nhà xưa.

Trước khi buộc phải rời đi, Messi chấp nhận giảm 50% mức lương để được ở lại Barca. Dẫu vậy, El Blaugrana vẫn không thể giữ chân người đội trưởng do quỹ lương của toàn đội đã vượt quá mức lương trần theo quy định của La Liga.

Trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây với ESPN, Chủ tịch Laporta của Barca cho biết, cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi phải chia tay Messi: "Messi là tất cả đối với Barca. Cậu ấy có thể là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng và chơi hiệu quả nhất. Chỉ Johan Cruyff mới có thể được so sánh với Messi".

"Nhưng việc cậu ấy ra đi phải xảy ra vào một ngày nào đó. Chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định vì di sản của CLB. Tập thể đội bóng luôn phải được xếp trên mọi cầu thủ và HLV. Nhưng tôi nghĩ rằng câu chuyện của Messi ở Barca vẫn chưa khép lại. Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo nó sẽ có một cái kết đẹp hơn. Về mặt đạo đức, tôi cho rằng mình đã làm những gì cần phải làm. Tuy vậy, với tư cách chủ tịch Barca, tôi thấy mình vẫn đang mắc nợ Messi".

Về phía Messi. Theo El Chiringuito TV, Messi đã gọi điện cho Xavi để hỏi về khả năng trở lại Barca ngay trong mùa hè 2022. Thuyền trưởng của Barca được cho là "vui" với lời đề nghị của người đồng đội cũ, nhưng nhấn mạnh mình cần gọi điện cho Chủ tịch Joan Laporta trước. Laporta sau đó đã bất ngờ không gọi điện cho Messi.

Messi được mô tả không hạnh phúc ở Paris khi người đàn em Kylian Mbappe nên lắm quyền tại PSG sau siêu hợp đồng mới ký hồi cuối tháng 5. Mbappe giờ có quyền can thiệp vào những quyết định hệ trọng nhất của đội bóng, bao gồm cả việc chọn lựa HLV và lối chơi. Điều này được cho là khiến Messi không hài lòng.

Messi tới PSG theo dạng chuyển nhượng tự do từ Barca vào mùa hè 2021. Siêu sao người Argentina trải qua mùa giải thi đấu kém ấn tượng bậc nhất sự nghiệp khi chỉ ghi 11 bàn trên mọi đấu trường cho đội bóng Pháp.

Cách đây hai tuần, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi quả quyết mùa giải tới sẽ là thời điểm Messi "chơi thứ bóng đá hay nhất sự nghiệp". Hợp đồng của Messi với PSG có thời hạn tới hết tháng 6/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ