GD&TĐ - Chứng chỉ ngoại ngữ là điều kiện cần để sinh viên tốt nghiệp. Tuy nhiên, mỗi trường một yêu cầu khác nhau gây “rối loạn” cho người học.
GD&TĐ - Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ngày càng được ưa chuộng tại các nước châu Á, nhất là trong tuyển sinh đầu cấp và công nhận tốt nghiệp đại học.
GD&TĐ - Yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ với sinh viên ĐH- CĐ hiện nay là điều kiện bắt buộc. Sinh viên không có chứng chỉ sẽ không thể ra trường.
GD&TĐ - Việc chứng chỉ Aptis chuyển đổi tên gọi sang Aptis ESOL không làm mất đi giá trị trong việc đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của người học.
GD&TĐ - Để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên, các cơ sở giáo dục đại học đã cụ thể hóa yêu cầu về chuẩn trình độ ngoại ngữ.
GD&TĐ - Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, nhất là tiếng Anh, ngày càng phổ biến tại Việt Nam và được nhiều cơ sở giáo dục, địa phương quan tâm, sử dụng.
GD&TĐ - Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ đã góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.
GD&TĐ - Trong xu thế cạnh tranh nhân lực khốc liệt hiện nay, năng lực ngoại ngữ của người lao động là rất quan trọng.
GD&TĐ - Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) được xem là 'tờ giấy' thông hành giúp sinh viên hội nhập với thị trường lao động.
Thông tin Trường ĐH Công nghiệp TPHCM không chấp nhận cho SV dùng chứng chỉ tiếng Anh APTIS ESOL/APTIS để xét chuẩn đầu ra hoàn toàn không chính xác.