Chó cảnh sát đi giày chống nóng

Chó cảnh sát ở thủ đô Vienna nước Áo được cấp một loại giày chống nóng đặc biệt.

Chó cảnh sát đi giày chống nóng

Theo giải thích của đại diện Sở cảnh sát Vienna, biện pháp nói trên được áp dụng là do tình trạng bề mặt đường phố quá nóng có thể gây chấn thương cho chó. Bởi lẽ chúng thường xuyên phải đi một thời gian dài trên đường.

Cũng theo giải thích của Sở cảnh sát, thông thường chân chó có thể thích ứng với nhiệt độ cao nhưng mức nhiệt 30 độ hiện nay ở Vienna  khiến lớp nhựa trên mặt đường nóng tới 50 độ và vì thế có thể làm chân chó bị bỏng.

Theo Tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.