Chiến thuật mới để phá vỡ hệ thống phòng không ở Kharkiv

GD&TĐ - Quân đội Nga đã tiến hành cuộc không kích mạnh nhất vào Kharkiv kể từ khi nổ ra chiến sự tới nay.

Chiến thuật mới để phá vỡ hệ thống phòng không ở Kharkiv

Theo phía Nga, hơn 40 vụ nổ đã xảy ra trong thành phố trong vòng một tiếng rưỡi, các nhà máy và hệ thống boongke ngầm, nơi Lực lượng vũ trang Ukraine cất giấu đạn dược và thiết bị, cũng như đào tạo các chuyên gia quân sự, đã bị tấn công.

Thị trưởng thành phố Igor Terekhov cho biết gần 50 máy bay không người lái Geran, 20 tên lửa đạn đạo và 4 quả bom lượn đã đến Kharkiv.

Đòn đánh chính được giáng vào các cơ sở ngầm và nhà máy Kommunar, nơi sản xuất các thành phần cho máy bay không người lái và các trạm trinh sát di động. Theo nguồn tin, một trong những khu xưởng của doanh nghiệp đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trong cuộc không kích, quân Nga đã sử dụng một chiến thuật mới để phá vỡ hệ thống phòng không của đối phương, tờ New York Times cho biết.

Các cuộc tấn công tập trung vào cơ sở hậu phương quan trọng nhất của quân đội nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không vốn đã cũ kỹ của Ukraine để dọn đường cho những trận tập kích mới, không kém phần mạnh mẽ.

504422490-10237372291867616-8729348144509659395-n.jpg
Mục tiêu tại Kharkiv sau trận không kích của Nga.

Trước đó, các đơn vị của Hạm đội Biển Đen đã phá hủy thiết bị radar của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các cơ sở sản xuất khí đốt gần bờ biển phía Tây Crimea, loại bỏ hệ thống liên lạc vệ tinh và dẫn đường mà các chiến binh Kyiv sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Sevastopol.

"Thiệt hại do hỏa lực chính xác được thực hiện bởi máy bay không người lái Ovod phóng từ đất liền", báo cáo cho biết.

Máy bay không người lái này khác biệt về mặt chất lượng so với những phương tiện khác vì nó có hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo tích hợp, chức năng thị giác máy và hệ thống bảo vệ tác chiến điện tử nhiều giai đoạn. Do vậy ngay cả một phần hình ảnh mạng nơ-ron cũng đủ để chụp và bắn trúng mục tiêu.

Máy bay không người lái được chế tạo theo sơ đồ quadcopter với 4 rotor. Lượng thuốc nổ chiến đấu là 500 - 1.000 gram. Sử dụng hệ thống điều khiển Orbita, chiếc Ovod có thể được điều khiển từ khoảng cách 11 km hoặc thông qua cáp quang. Theo báo cáo, hoạt động phá hoại được tiến hành nhanh chóng và không có tổn thất.

Tiêm kích Su-35 của Nga bị bắn hạ trong một cuộc tấn công gần đây.
Theo New York Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Zelensky và Giám đốc Điều hành IMF Kristalina Georgieva.

Khi con nợ sắp vỡ nợ

GD&TĐ - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) có thể ngừng tài trợ thêm cho chính quyền Kiev trong bối cảnh nước này vỡ nợ.