Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 58

GD&TĐ - Hôm nay (22/4), chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 58. Dưới đây là những sự kiện chính đã diễn ra.

Máy bay không người lái “Phoenix Ghost”.
Máy bay không người lái “Phoenix Ghost”.

Giao tranh. Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn Mariupol nhưng quân đội Ukraine vẫn ở trong đó một phần. Ông nói khoảng 120.000 dân thường ở đây bị ngăn cản rời đi.

Các lực lượng Nga đã chiếm được 42 ngôi làng ở các khu vực phía đông Donetsk, một phụ tá tham mưu trưởng của Tổng thống Zelensky cho biết.

Lực lượng Nga được cho là đang tiến về Kramatorsk ở phía đông và chuẩn bị các cuộc tấn công. Trong khi đó thị trưởng Kharkiv cho biết thành phố của ông đang bị pháo kích dữ dội.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói rằng sẽ không có hành lang nhân đạo nào được mở trên khắp Ukraine vào thứ 6 “do sự nguy hiểm trên các tuyến đường hiện nay”.

Lệnh trừng phạt. Nga đã áp lệnh cấm đối với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, lãnh đạo Facebook Mark Zuckerberg và 27 người Mỹ khác.

Thương vong. Cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc đã xác nhận 2.345 dân thường thiệt mạng và 2.919 người bị thương ở Ukraine từ ngày 24/2 đến ngày 20/4.

Khoảng 13.856 tấn hàng nhân đạo đã được phía Nga giao cho Ukraine kể từ đầu tháng 3, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev cho biết.

Ngoại giao. Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung cấp thêm 800 triệu USD vũ khí cho Ukraine và cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc hội cấp thêm tiền để giúp đỡ quân đội Ukraine.

Lầu năm góc cho biết máy bay không người lái “Phoenix Ghost” mới được tiết lộ nằm trong gói vũ khí mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine. Đây là máy bay được Không quân Mỹ phát triển để tấn công các mục tiêu và nó bị phá hủy sau một lần sử dụng.

Tổng thống Zelensky đã loại trừ việc đến Moscow để đàm phán trực tiếp về chấm dứt chiến tranh.

Kinh tế. Ông Zelensky nói với các nhà lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới rằng Ukraine cần 7 tỷ USD mỗi tháng để hoạt động trong bối cảnh “thiệt hại kinh tế” nghiêm trọng do Nga gây ra.

Thống đốc ngân hàng trung ương Ukraine cho biết nước này dự kiến sẽ mất 1/3 tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2022.

Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass, cuộc khủng hoảng an ninh lương thực do chiến tranh gây ra có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng và Ukraine đã phải chịu thiệt hại vật chất trị giá 60 tỷ USD.

Đức sẽ cung cấp thêm 37 triệu euro (40 triệu USD) cho Ukraine để tái thiết sau chiến tranh – tờ Augsburger Allgenmeine đưa tin.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ