
Không cần đến vũ khí hạt nhân
GD&TĐ - Theo tờ Le Figaro, kho vũ khí hạt nhân của Pháp không đủ để bảo vệ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU), cho dù Paris tuyên bố sẵn sàng làm điều đó.
GD&TĐ - Theo tờ Le Figaro, kho vũ khí hạt nhân của Pháp không đủ để bảo vệ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU), cho dù Paris tuyên bố sẵn sàng làm điều đó.
GD&TĐ - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, đất nước của ông nên tìm cách nằm trong chiếc ô hạt nhân của Pháp để được đảm bảo an ninh.
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu của Nga Viktor Litovkin, vũ khí hạt nhân mới của Mỹ ở châu Âu vi phạm cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân.
GD&TĐ - Theo Fabian Hoffmann, chuyên gia chiến lược hạt nhân tại Đại học Oslo, nếu không có sự giúp đỡ, Ba Lan không thể tự phát triển vũ khí hạt nhân.
GD&TĐ - Kế hoạch triển khai hạt nhân của Pháp tại Đức nhằm "định vị Pháp là quốc gia bảo vệ chính của châu Âu" trước khi Berlin có thể giữ vai trò đó.
GD&TĐ - Tổng thống Macron công bố kế hoạch mở rộng ô hạt nhân của Pháp cho đồng minh châu Âu và tái khẳng định khả năng gửi quân châu Âu đến Ukraine.
GD&TĐ - Theo Tiến sĩ Victor Teo, việc Hàn Quốc theo đuổi vũ khí hạt nhân có thể 'kích hoạt sự phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn' ở Châu Á.
GD&TĐ - Hàn Quốc đang lên kế hoạch tự phát triển vũ khí hạt nhân. Bằng cách này họ muốn đảm bảo an ninh và ít phụ thuộc hơn vào Mỹ, theo Sputnik.