Cần Thơ lên kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ lên kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Theo đó, đối tượng tiêm ngừa là tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đang sinh sống, học tập, kể cả học sinh 18 tuổi chưa được tiêm chủng. 

Nguyên tắc triển khai tiêm chủng được thực hiện theo thứ tự độ tuổi giảm dần. Trong đó, ưu tiên trước cho nhóm tuổi 16-17 tuổi.

Vắc xin tiêm cho trẻ là Comirnaty do Pfizer-BioNTech sản xuất và được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12-17 tuổi. 

Hiện tại, thành phố có 112.746 trẻ thuộc độ tuổi 12-17. Trong đó, từ 16-17 tuổi là 36.888 trẻ; từ 12-15 tuổi là 75.858 trẻ.

Trong đó, số trẻ thuộc quản lý của các trường trực thuộc Sở GD&ĐT là 88.008 trẻ; ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của Sở LĐ-TB&XH là 2.254 trẻ. Trẻ thuộc quản lý của Sở VH-DL&TT là 193 trẻ.

Đối với trẻ đi học, tổ chức tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp. Trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định, lưu động trên địa bàn UBND quận, huyện

Riêng đối với trẻ có bệnh nền, trẻ đang điều trị nội trú tại và các trường hợp vượt khả năng khác sẽ được tiêm tại điểm Bệnh viện Nhi đồng hoặc các bệnh viện có chuyên khoa Nhi có đủ điều kiện.

Để đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng và phòng chống dịch Covid-19, thành phố giao UBND các cấp phối hợp ngành y tế và các đơn vị có liên quan bố trí điểm tiêm phù hợp, đảm bảo giãn cách, đủ phương tiện cấp cứu và bố trí khu vực ngồi chờ cho phụ huynh học sinh. 

Bên cạnh đó, đơn vị tiêm chủng phải thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine cho trẻ, tư vấn cho phụ huynh, người giám hộ về tác dụng, phản ứng sau tiêm chủng. Cha mẹ, hoặc người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng (nếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.