Chỉ huy Mỹ nói về vũ khí hàng đầu trong xung đột

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Theo Brian Berletic, với loạt hệ thống vũ khí tối tân đã giúp lực lượng Nga đối phó hiệu quả với cuộc chiến ủy nhiệm của NATO tại Ukraine.

T-90M tác chiến tại Ukraine.
T-90M tác chiến tại Ukraine.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông Nga hôm 19/9, Brian Berletic, cựu chỉ huy của Thủy quân lục chiến Mỹ đồng thời là chuyên gia quân sự đã chia sẻ quan điểm của mình về những gì vũ khí Nga đã chứng tỏ hiệu quả nhất trên chiến trường.

"Trong số các hệ thống vũ khí quan trọng và hiệu quả nhất của Nga trên chiến trường hiện nay, tôi có thể kể đến hệ thống tên lửa Pantsir-S1, máy bay không người lái (UAV) Lancet, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M, trực thăng tấn công Ka-52 và các hệ thống pháo binh", ông Berletic nói.

Hệ thống Pantsir-S1

Chuyên gia quân sự Mỹ cho biết: "Hệ thống Pantsir-S1 là nền tảng di động cung cấp khả năng phòng không điểm cực hiệu quả.

Trong các cuộc xung đột gần đây, chúng tôi đã thấy Pantsir-S1 đánh chặn được nhiều mục tiêu khác nhau, từ UAV và tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo và thậm chí cả tên lửa dẫn đường HIMARS.

Đó là minh chứng cho khả năng phòng không của Nga, được ngay cả các nhà phân tích phương Tây thừa nhận là tốt nhất trên thế giới so với những vũ khí cùng phân khúc", Berletic nhấn mạnh.

Theo các nhà sản xuất vũ khí Nga, hệ thống pháo và tên lửa phòng không Pantsir-S1 được thiết kế để phòng không các khu vực nhỏ, các cơ sở quân sự và hành chính-công nghiệp, chống lại máy bay cánh cố định và trực thăng, tên lửa hành trình, các loại đạn dẫn đường...

Máy bay không người lái Lancet

Chuyên gia Berletic nhấn mạnh: "Đạn lảng vảng Lancet đã cách mạng hóa chiến tranh bằng máy bay không người lái.

Đây là một trong những loại UAV đầu tiên được sử dụng rộng rãi trong xung đột, có khả năng phá hủy mọi thứ từ vị trí pháo binh và xe tăng, đến hệ thống phòng không và bộ radar phản công.

Tầm bắn xa và số lượng lớn của chúng có nghĩa là lực lượng Nga có thể tiêu diệt kẻ thù về lâu dài mà không khiến binh lính và thiết bị của Nga gặp nguy hiểm", chuyên gia lưu ý.

Khi tác chiến, Lancet bay ở xung quanh khu vực mục tiêu ở chế độ tìm kiếm. Khi tìm thấy mục tiêu, dòng UAV này sẽ tấn công mục tiêu đó giống như một tên lửa không đối đất được dẫn đường bằng khối thuốc nổ đủ mạnh trang bị trong nó.

Do tính đơn giản, dễ sử dụng, độ tin cậy cao và hiệu quả của Lancet trên chiến trường đã được giới quân sự phương Tây đặt cho nó biệt danh "Kalashnikov bay" (hay AK-47 bay).

Xe tăng chủ lực T-90M

Cựu sĩ quan Thủy quân lục chiến Mỹ lưu ý: "Nga luôn chế tạo những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng thế giới, cho dù đó là T-34 trong Thế chiến 2 hay những chiếc T-55 và T-72 vẫn còn phổ biến trên khắp thế giới.

Nhưng T-90M đại diện cho đỉnh cao của xe tăng Nga đã được thử nghiệm trên chiến trường, có khả năng phát hiện và đánh trúng mục tiêu cả ngày lẫn đêm trong lần bắn đầu tiên ở khoảng cách lên tới 4 km hoặc 5 km khi sử dụng tên lửa dẫn đường phóng từ pháo chính.

Cho đến khi T-14 Armata chính thức hoạt động, T-90M vẫn là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất trên Trái đất", Berletic tiếp tục.

T-90 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba và là sản phẩm kế thừa của T-72. Được thiết kế vào những năm 1990, dòng xe tăng này đã trải qua nhiều lần nâng cấp và trở thành một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực thành công nhất về mặt thương mại trên thị trường toàn cầu.

T-90M Proryv (Đột phá) hiện đại được sản xuất bởi Tập đoàn Nghiên cứu và Sản xuất Công ty Cổ phần Mở Uralvagonzavod, một trong những công ty hàng đầu của Nga trong ngành chế tạo máy chất lượng cao.

Tăng T-90M được trang bị pháo nòng trơn 125mm, trang bị hệ thống nạp đạn tự động, giúp đơn giản hóa và tăng tốc quá trình bắn trong khi chiến đấu.

Xe tăng còn được gắn súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa. Trên hết, xe tăng được bảo vệ tốt trước các loại đạn thông thường, vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa chống tăng.

Trực thăng tấn công Ka-52

"Trực thăng tấn công Ka-52 đã thu hút được sự chú ý của ngay cả các nhà phân tích phương Tây vì vai trò của nó trong việc phá vỡ các cuộc tấn công được trang bị vũ khí NATO và do khối NATO huấn luyện của Ukraine", chuyên gia Mỹ nói.

Ông Berletic chỉ ra rằng, không giống như các trực thăng tấn công Apache của Mỹ đã thành danh ở Iraq chống lại quân đội được huấn luyện không đầy đủ và trang bị kém, trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đang chiếm ưu thế trong môi trường chiến đấu hiện đại, không giống bất cứ thứ gì mà lực lượng Mỹ từng hoạt động.

Ka-52 Alligator là máy bay trực thăng trinh sát và chiến đấu thế hệ tiếp theo được thiết kế bởi Cục thiết kế Kamov, một bộ phận của Công ty Trực thăng Nga.

Máy bay trực thăng rất nhanh và có khả năng cơ động cao - một phần nhờ vào cánh quạt đồng trục và có nhiều loại vũ khí trên không.

Nhiệm vụ chính của nó bao gồm tiêu diệt các phương tiện bọc thép và không bọc thép, quân địch và trực thăng của đối phương cả trên tiền tuyến và theo chiều sâu chiến thuật.

Ka-52 có buồng lái hai chỗ ngồi và có thể được điều khiển bởi một trong hai phi công. Ngoài ra, nó còn được trang bị các thiết bị tối tân giúp đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công điện tử từ đối phương.

Pháo binh Nga

Berletic nhấn mạnh: "Cuối cùng, pháo binh Nga nói chung, một khía cạnh của chiến tranh hiện đại mà Nga đã đầu tư sâu sắc trong nhiều thập kỷ, có thể là một trong những khả năng chiến đấu quan trọng và đáng gờm nhất của nước này".

Nhà phân tích lưu ý: "Pháo binh Nga nhờ chất lượng và số lượng đã cho phép lực lượng Nga phá hủy hệ thống phòng thủ của đối phương từ xa, giảm thiểu tổn thất của Nga.

Pháo binh Nga cũng ngăn cản đối thủ tiếp cận các vị trí của Nga bằng những đòn đánh chính xác từ khoảng cách an toàn.

Lợi thế về pháo binh của Nga không chỉ tạo ra lợi thế về mặt chiến thuật và chiến lược cho Nga trên chiến trường mà còn tạo ra vị thế sức mạnh về địa chính trị vì phương Tây tập thể không có khả năng sánh ngang với hỏa lực pháo binh của Nga".

Chuyên gia Mỹ còn cho rằng, báo chí chính thống của nước này gần đây đã phàn nàn rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không cản trở được việc sản xuất đạn pháo và các loại vũ khí khác của Nga, đồng thời nói thêm rằng trên thực tế, lĩnh vực quốc phòng của Nga đã tăng cường đáng kể khả năng sản xuất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo ước tính của Berletic, hiện nay Nga sản xuất số lượng đạn dược nhiều gấp 7 lần so với toàn bộ phương Tây.

Berletic chỉ ra rằng, để tăng cường tính hiệu quả, kho vũ khí phải được sử dụng đồng bộ như một phần của chiến tranh vũ trang tổng hợp.

Do Nga có vũ khí hàng đầu trong mọi lĩnh vực chiến tranh nên các nỗ lực phối hợp của quân đội nước này đã mang lại hiệu quả cho các hoạt động tấn công và phòng thủ trên chiến trường.

Clip T-90M tác chiến trong chiến dịch quân sự đặc biệt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.