Chỉ hơi ôm chặt, em bé búp bê thủy tinh này cũng có thể bị rách da

Chỉ vì có làn da quá mỏng manh, bé Jasmine chưa bao giờ được tham gia các trò chơi ngoài trời cùng bạn bè.

Da của Jasmine có thể bong tróc chỉ vì một vết xước nhỏ.
Da của Jasmine có thể bong tróc chỉ vì một vết xước nhỏ.

Không may mắn như những đứa trẻ khác, bé gái Jasmine Ritchie sống ở thành phố Gloucestershire, Anh Quốc lại bị mắc căn bệnh kỳ lạ có tên Ly thượng bì bóng nước. Căn bệnh làm cho làn da của bé trở nên mỏng manh như cánh bướm. Thậm chí, chỉ cần một vết xước nhỏ, da cũng có thể bị bong tróc và lở loét.

Được biết, bệnh của Jasmine được phát hiện là do bố mẹ thấy trên cơ thể em có nhiều vết thương mặc dù em không hoạt động quá mạnh. Lúc đầu, mẹ Jasmine chỉ nghĩ con mình có làn da nhạy cảm hơn bình thường chứ không nghĩ bé lại bị mắc phải căn bệnh khó chữa như vậy.

Ly thượng bì bóng nước là căn bệnh hiếm về da hiện vẫn chưa có phương pháp chữa trị hiệu quả. Do vậy, bệnh nhân sẽ phải sống chung với bệnh cả đời, đồng thời hạn chế va chạm tối đa. 

Vì căn bệnh này, Jasmine không được ra ngoài chơi thoải mái như các bạn. Thậm chí, bố mẹ Jasmine cũng không dám ôm bé mạnh vì lo sợ làn da của bé sẽ bị tổn thương. Dù đã rất cẩn thận nhưng cơ thể của Jasmine vẫn luôn chi chít những vết thương.

Về phần Jasmine, bé rất lạc quan và chưa bao giờ ngừng cố gắng. Sau mỗi ngày đến trường, da của bé lại bong tróc thêm vài chỗ nhưng chẳng bao giờ bé kêu ca. Trong mắt gia đình, Jasmine là một chiến binh nhỏ tuổi dũng cảm.

Chỉ hơi ôm chặt, em bé búp bê thủy tinh này cũng có thể bị rách da - Ảnh 2.

Đối với gia đình, Jasmine thật lạc quan và kiên cường.

Theo Thời Đại/D.M

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ