Chị em ruột câu kết lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

GD&TĐ - Hùng Thị Niệm ở Trung Quốc liên lạc với em gái là Hùng Thị Liêm ở Việt Nam cùng đưa một thiếu nữ quen biết qua mạng xã hội “xuất ngoại” với lời hứa làm việc nhẹ lương cao. Nhưng sau đó cả 2 chị em đã bán cô gái cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.

Hai đối tượng Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm tại cơ quan công an
Hai đối tượng Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm tại cơ quan công an

Ngày 27/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng 559 (xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) phá thành công Chuyên án VA - 219N, bắt 2 chị em ruột lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc.

Trước đó, tháng 12/2018, phòng Cảnh sát hình sự nhận được lời cầu cứu của em X. T. M. (SN 2001) bị lừa bán từ Việt Nam sang làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Ngay sau đó, Đội 6, phòng CSHS đã phối hợp tổ chức Rồng Xanh giải cứu thành công nạn nhân này về Việt Nam.

Căn cứ lời khai của X. T. M, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng 559 xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định 2 đối tượng trong đường dây này.

Chiều 26/2, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Đồn Biên phòng 559 tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm. Bước đầu, tại Cơ quan điều tra, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, 2 đối tượng Hùng Thị Niệm (SN 1989, trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) và Hùng Thị Liêm (SN 1996, trú bản Thái Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương là 2 chị em ruột.

Niệm sinh sống ở Trung Quốc, qua một thời gian, Niệm nhân thấy nhu cầu tìm vợ ngoại quốc của nhiều đàn ông tại đây. Từ đó, Niệm nảy sinh ý định đưa các cô gái ở quê sang bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.

Qua kết bạn trên mạng xã hội với em X.T.M. (SN 2001, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) đã rủ M. sang Trung Quốc làm việc với mức lượng 10 triệu/1 tháng.

Tin vào lời ngon ngọt của Niệm, M. đồng ý sang Trung Quốc làm việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Sau khi M. đồng ý, Hùng Thị Niệm liên lạc với em gái là Hùng Thị Liêm đang ở Việt Nam để đưa M. sang Trung Quốc.

Theo sự hướng dẫn của chị, Liêm đưa M. ra Móng Cái và theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, thay vì được đưa làm việc như lời hứa của Niệm và Liêm trước đó, em X. bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc với giá 7 vạn (tương đương 240 triệu đồng tiền Việt). Số tiền này, Niệm trả cho gia đình M. 20 triệu và trả công cho em gái 10 triệu.

Cuối tháng 2/2019, Hùng Thị Niệm về Việt Nam thăm gia đình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng với em gái Hùng Thị Liêm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.