Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên thua 3 trận chung kết Cup FA liên tiếp?

GD&TĐ - Chelsea đối diện nguy cơ trở thành đội bóng đầu tiên thua ba trận chung kết Cup FA liên tiếp.

Đoàn quân của Thomas Tuchel sẽ đối đầu với Liverpool trong trận chung kết FA Cup vào lúc 22 giờ 45 phút khuya 13/5 (giờ Hà Nội). Nếu thất bại, The Blues sẽ lập kỷ lục không mong muốn “đội đầu tiên thua ba trận chung kết Cup FA liên tiếp”.

“Chưa từng có Câu lạc bộ nào từng thua ba trận chung kết Cup FA trong lịch sử 150 năm qua”- tờ SunSport viết.

Đội chủ sân Stamford Bridge tiến đến trận đấu cuối cùng giải FA Cup hai lần gần nhất. Cả hai lần họ đều được đánh giá rất cao nhưng cuối cùng đều thua trận. Chelsea thua Arsenal trong trận đấu không khán giả vì Covid-19 năm 2020. Tiếp đến, họ thua luôn Leicester trước sự chứng kiến của 20.000 cổ động viên năm 2021.

Chelsea và Liverpool sẽ tranh chiếc cúp FA năm 2022.
Chelsea và Liverpool sẽ tranh chiếc cúp FA năm 2022.

“Lần này nhà đương kim vô địch Champions League tỏ ra lép vế trước một Liverpool đang chiến đấu cho cú ăn bốn vô tiền khoáng hậu” - tờ SunSport viết thêm.

Liverpool tự hào là đội đầu tiên sở hữu bộ ba tiền đạo (gồm Mohamed Salah, Sadio Mane và Diogo Jota) - đều đã ghi từ 15 bàn thắng trở lên tại Ngoại hạng Anh trong cùng một mùa giải.

Hơn nữa, Chelsea cũng từng là bại tướng của chính Liverpool trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh hồi tháng 2.

Liverpool từng 7 lần đoạt Cup FA nhưng chưa bao giờ nâng chiếc cúp này tại sân Wembley mới. Lần gần nhất ‘Lữ đoàn đỏ’ giành Cup FA cũng cách đây đã 16 năm khi hạ West Ham ở Cardiff.

Còn với Chelsea trong lịch sử họ cũng từng có 8 lần đăng quang giải đấu lâu đời này.

Cầu thủ Đức đầu tiên giành FA Cup là thủ môn Bert Trautmann của Man City. “Tuy nhiên, cố danh thủ này đã bị gãy cổ trong trận chung kết năm 1956. Có thể hôm nay chúng ta sẽ thấy huấn luyện viên người Đức đầu tiên nâng cúp”- tờ SunSport viết hàm ý muốn nói chiến thắng thuộc về chiến lược gia Jurgen Klopp  của Liverpool.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ