Hai lần sao Liverpool thoát thẻ đỏ gây tranh cãi

GD&TĐ - Sadio Mane may mắn không bị đuổi khỏi sân trong trận derby vùng Merseyside nhiều tranh cãi.

“Mane đã quá may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ trong trận Liverpool thắng Everton 2-0 tối 25/4”, cựu thủ quân huyền thoại Liverpool Graeme Souness thừa nhận.

Thực tế, tiền đạo người Senegal đã “vung tay vào mặt đối thủ”hai lần riêng biệt trong trận đấu nhưng chỉ phải nhận một thẻ vàng. Cụ thể, anh “đẩy tay vào mặt tiền vệ Allan và sau đó“chạm vào mũi” Mason Holgate của Everton nhưng không phải nhận thêm thẻ phạt.

Sadio Mane “giơ tay vào mặt Allan của Everton.

Sadio Mane “giơ tay vào mặt Allan của Everton.

Ngôi sao người Senegal tiếp tục “chạm vào mũi Mason Holgate.

Ngôi sao người Senegal tiếp tục “chạm vào mũi Mason Holgate.

Cựu ngôi sao Everton và Arsenal Kevin Campbell đã cáo buộc Mane cố gắng “khoét mắt” Holgate, song tỏ ra ngạc nhiên vì tiền đạo Liverpool không phải nhận thẻ đỏ.

Các cuộc ẩu đả không phải là những tranh cãi duy nhất trong trận derby vùng Merseyside trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh.

Everton dường như đã bị từ chối một quả phạt đền vào đầu hiệp hai khi tỷ số trận đấu đang hòa 0-0.

Cầu thủ trẻ Anthony Gordon đã bị Joel Matip phạm lỗi trong vòng cấm của Liverpool, nhưng trọng tài Stuart Atwell không chỉ tay vào chấm phạt đền, nếu không kết qủa trận đấu có lẽ đã rẽ theo hướng khác.

“Chắc chắn đó là quả 11m nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ nhận được ở trên sân Anfield”, huấn luyện viên Frank Lampard tức giận: “Đổi lại, nếu đó là Mohamed Salah ở cuối trận, tôi nghĩ trọng tài sẽ cho Liverpool hưởng phạt đền”.

Cựu chuyên gia bóng đá Mark Halsey cũng nói rằng trọng Atwell đã sai lầm khi không cho Toffees quả 11 m.

“Everton đã thiếu may mắn khi không được hưởng quả phạt đền trong tình huống hậu vệ Joel Matip của Liverpool xô ngã Anthony Gordon”, vị chuyên gia này nói với tờ SunSport.

Các bàn thắng của Andy Robertson và cầu thủ vào thay người ở hiệp hai Divock Origi đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool trong trận derby Merseyside.

Chiến thắng này giúp ‘Lữ đoàn đỏ’ tiếp tục bám đuổi sít sao với 1 điểm ít hơn Man City trên bảng xếp hạng, trong khi đẩy Everton xuống nhóm cầm đèn đỏ khi mùa giải còn 5 vòng đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.