Chelsea chi số tiền ‘khổng lồ’ chiêu mộ ngôi sao của Leicester City

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chelsea đã chấp nhận 'cắn răng' chi ra số tiền khổng lồ cho trung vệ ngôi sao thuộc biên chế Leicester City - Wesley Fofana.

Wesley Fofana gia nhập Chelsea với giá khủng.
Wesley Fofana gia nhập Chelsea với giá khủng.

Mùa hè vừa qua, Chelsea đã chia tay bộ đôi Rudiger và Christensen ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và phải rất vất vả tìm người khỏa lấp vị trí của bộ đôi ngôi sao kể trên để lại.

Mới đây, Chelsea chấp nhận 'cắn răng' chi ra số tiền khổng lồ lên tới 75 triệu bảng cho trung vệ ngôi sao thuộc biên chế Leicester City - sau nhiều tháng kiên trì theo đuổi. Hai bên sẽ gắn bó với nhau tới tận 7 năm với mức lương và lót tay chưa được tiết lộ.

Tài năng của Fofana là không phải bàn cãi, cầu thủ này sở hữu chiều cao lên tới 1m9 và tốc độ tuyệt vời. 75 triệu bảng được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá thế giới và được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo của Chelsea trong giai đoạn tới.

Trong ngày gia nhập Chelsea, Fofana hào hứng chia sẻ: "Tôi đến đây là để đạt được các danh hiệu– the Champions League, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, mọi danh hiệu có thể.""Tôi yêu CLB này, đây là ước mơ của tôi từ bé. Trên sân, tôi sẽ cống hiến hết mình cho các CĐV yêu quý."

Fofana gia nhập Leicester hai năm trước với một hợp đồng trị giá tới 36,5 triệu bảng - khoản tiền được coi là quá đắt đối với một cầu thủ chỉ có 30 lần ra sân cho Saint-Etienne. Nhưng anh đã nhanh chóng gây ấn tượng, chơi 38 lần trong mùa giải ra mắt của mình trước khi được các CĐV của Leicester bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa.

Kể từ khi Fofana ra mắt, Leicester đã thắng 43,2% số trận đấu mà anh góp mặt, so với 38,5% những trận không có anh trong đội hình. Tỷ lệ thủng lưới của The Foxes cũng tăng lên từ 1,4 lên 1,6 mỗi khi Fofana không thể ra sân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.