BLV Quang Huy: 'Tôi thích Việt Nam gặp Malaysia hơn Indonesia'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - BLV Quang Huy tỏ ra phấn khích khi tuyển Việt Nam tiếp tục cùng bảng với Malaysia ở AFF Cup năm nay.

BLV Quang Huy hào hứng với bảng đấu của tuyển Việt Nam.
BLV Quang Huy hào hứng với bảng đấu của tuyển Việt Nam.

Buổi lễ bốc thăm AFF Cup 2022 vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với bảng A có năm đội tuyển là đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trận tranh vé vớt giữa Brunei hoặc Đông Timor. Bảng B bao gồm đội tuyển Việt Nam Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Giới chuyên môn dự báo nhà vô địch Thái Lan và đương kim á quân Indonesia có cơ hội lớn lấy hai suất vào bán kết, trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ sống mái với Malaysia, Singapore và thậm chí hai đội chiếu dưới Myanmar, Lào cũng có khả năng gây bất ngờ.

Về bảng đấu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022, BLV Quang Huy cho hay: “Thật sự mà nói gặp Malaysia vẫn đem đến cảm giác thú vị hơn so với khi đấu với Indonesia. Theo tôi, HLV Park Hang Seo và HLV Shin Tae Yong bên phía Indonesia đối đầu với nhau gần đây quá nhiều.

Do đó tôi thấy phấn khích hơn khi Việt Nam gặp Malaysia. Bên cạnh đó, tôi nghĩ cách đá xông xênh của Malaysia có phần dễ thở hơn cho Việt Nam. Lối chơi của HLV Park Hang Seo dựa trên nhiều chiêu thức bất ngờ. Vậy nên, Việt Nam dễ lừa Malaysia vào bẫy. Trong khi Indonesia lỳ lợm cộng thêm HLV Shin Tae Yong cũng đã hiểu ông Park Hang Seo”.

Cùng thời điểm, báo chí Malaysia và Singapore cũng đưa ra những quan điểm sau khi kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 được công bố. Tờ Strait Times của Singapore viết: “Một trận derby duyên nợ và chờ Singapore và Malaysia khi cả hai đội đều được xếp vào bảng B AFF Cup 2022. Đó sẽ là trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng B, bởi Việt Nam là ứng cử viên quá rõ ràng cho tấm vé còn lại”.

Một tờ báo khác của Malaysia là New Straits Times cũng lo lắng khi Những chú Hổ Mã Lai thường xuyên thất thế trước Việt Nam: “Lần gần nhất Malaysia vô địch AFF Cup là vào năm 2010, ở giải đấu năm ngoái, Malaysia đã gây thất vọng. Malaysia được kỳ vọng thể hiện sự tiến bộ dưới thời HLV mới người Hàn Quốc Kim Pan Gon. Ở vòng bảng AFF Cup 2020, Malaysia để thua Việt Nam 0-3 tại vòng bảng”.

Sau một năm bị hoãn vì dịch COVID-19, cuộc chơi Đông Nam Á trở lại hồi cuối năm 2021 diễn ra tại một địa điểm tập trung ở Singapore. Mùa này AFF Cup trở lại hệ thống ban đầu, tức là thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách và không có quốc gia đăng cai.

Ở vòng bảng, mỗi đội phải đá hai trận sân khách và hai trận sân nhà. Bán kết và chung kết cũng diễn ra hai lượt trận sân nhà - sân khách. AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20-12-2022 đến 16-1-2023.

Giải đấu lớn nhất Đông Nam Á tổ chức tổng cộng 13 lần, với đội tuyển Thái Lan vô địch nhiều nhất sáu lần (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020), tiếp theo là Singapore vô địch bốn lần (1998, 2004, 2007, 2012), Việt Nam vô địch hai lần (2008, 2018) và Malaysia vô địch một lần (2010).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ