Chelsea bỗng nhiên hưởng lợi trước Juventus?

GD&TĐ - Chelsea bỗng dưng hưởng lợi khi đối thủ Juventus gặp biến cố lớn trước thềm đại chiến ở vòng bảng Champions League.

Juventus gặp biến cố về lực lượng ngay trước thềm cuộc tiếp đón Chelsea ở Champions League.
Juventus gặp biến cố về lực lượng ngay trước thềm cuộc tiếp đón Chelsea ở Champions League.

Juventus sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo chủ lực Paulo Dybala và Alvaro Morata khi tiếp Chelsea.

Nguyên do bởi Paulo Dybala và Alvaro đều dính chấn thương trong chiến thắng 3-2 của Juventus trước Sampdoria ở vòng 6 Serie A.

“Juventus sẽ không có được lực lượng mạnh nhất khi tiếp đón Chelsea ở vòng bảng Champions League”, HLV Max Allegri xác nhận: “Dybala và Morata chắc chắn sẽ không ra sân trong trận tiếp Chelsea. Chúng tôi chỉ hy vọng cả 2 có thể trở lại sau thời gian các đội tuyển quốc gia tập trung”.

Dybala và Morata đang là những tiền đạo trụ cột của “Lão phu quân” sau khi Cristiano Ronaldo trở lại mái nhà xưa Old Trafford. Hiện cả Dybala và Morata đều có được 3 bàn thắng trên mọi đấu trường cho đội bóng thành Turin.

Tin dữ của Juventus lại là tin vui với Chelsea khi họ gặp nhau ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.

Về phía đại diện nước Anh, họ sẽ không có sự phục vụ của của tiền đạo Christian Pulisic. Còn lại, trong tay chiến lược gia Thomas Tuchel có đầy đủ binh hùng tướng mạnh ở tất cả các tuyến.

Juventus đang đứng đầu bảng H khi hơn Chelsea về hiệu số bàn thắng bại. Ở trận ra quân, đại diện Serie A hạ Malmo FF 3-0, trong khi Chelsea thắng nhẹ 1-0 trước Zenit St.Peters.

Cuộc thư hùng giữa Juventus - Chelsea sẽ diễn ra lúc 2h00 ngày 30/9 (theo giờ Hà Nội) và đội nào thắng gần như cầm chắc một trong hai tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ