Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd… "đau đầu" với án phạt của FIFA

GD&TĐ - Man City, Liverpool, Chelsea, Man Utd… gặp vì từ chối nhả người về khoác áo đội tuyển quốc gia theo qui định của FIFA.

Liverpool và Man Utd "đau đầu" vì mất trụ cột do án phạt treo giò của FIFA.
Liverpool và Man Utd "đau đầu" vì mất trụ cột do án phạt treo giò của FIFA.

FIFA đã ra án phạt cấm thi đấu 5 ngày đối với 8 cầu thủ ở Ngoại hạng Anh từ chối về khoác áo đội tuyển Brazil dự vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đầu tháng 9.

Cụ thể, 9 cầu thủ đặt lợi ích CLB lên trên đội tuyển quốc gia vừa bị FIFA trừng phạt, gồm: Alisson, Fabinho và Roberto Firmino (Liverpool); Ederson và Gabriel Jesus (Man City); Thiago Silva (Chelsea); Fred (Man Utd); Raphinha (Leeds) và Richarlison của Everton. Các cầu thủ này đã không về khoác áo trận Brazil gặp Argentina và Peru ở lượt trận thứ 8 và 9 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ mới đây.

Riêng Richarlison (Everton) là trường hợp ngoại lệ không bị trừng phạt và vẫn có thể ra sân tuần này, bởi anh góp công lớn giúp Brazil giành HCV Thế vận hội Tokyo 2020.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) gửi văn bản yêu cầu FIFA kích hoạt điều khoản cấm thi đấu những cầu thủ từ chối lên đội tuyển 5 ngày. Theo Điều 5 của FIFA, các tuyển thủ phải hội quân nếu được triệu tập trong ngày “FIFA Day”, nếu ai từ chối mà không có lý do cụ thể sẽ bị cấm thi đấu 5 ngày.

Theo luật, mốc cấm sẽ được tính bắt đầu 1 ngày sau trận đấu cuối cùng của đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Vì vậy, án treo giò 5 ngày với nhóm cầu thủ trên sẽ kéo dài từ ngày 10 đến 14/9.

Do đó, nhóm cầu thủ Brazil bị trừng phạt sẽ không thể thi đấu ở vòng 4 Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Thậm chí, Thiago Silva (Chelsea) và Fred (Man Utd) cũng không thể ra sân giữa tuần sau tại Champions League khi đội nhà thi đấu tối 14/9.

Mâu thuẫn lợi ích CLB với đội tuyển quốc gia xảy ra ở Ngoại hạng Anh từ cuối tháng 8.

Được sự hẫu thuẫn của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), 20 CLB Premier League ‘đoàn kết’ không trả cầu thủ về làm nghĩa vụ quốc gia, nếu phải thi đấu ở ‘vùng đỏ’ Covid-19.

Cầu thủ từ quốc gia nằm trong ‘vùng đỏ’ Covid-19 sẽ phải cách ly 10 ngày khi nhập cảnh vào Anh, vì thế họ sẽ bỏ lỡ nhiều buổi tập và trận đấu quan trọng của CLB chủ quản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ