Chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

GD&TĐ - Độc giả hỏi về quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Theo Luật Giáo dục, nhà giáo “được nghỉ hè theo quy định của Chính phủ và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật”, Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định: “Thời gian nghỉ hè hằng năm của giảng viên cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học”.

Xin hỏi, nếu các trường bố trí dạy nhiều học kỳ, lịch học, lịch dạy liên tục và cho rằng giảng viên không được nghỉ hè theo quyền ban hành quy chế của hiệu trưởng thì có đúng quy định của tinh thần của Luật Giáo dục và Nghị định số 84/2020/NĐ-CP không?

Trường hợp nhà trường không có thông báo về phép năm và lịch nghỉ phép nhưng nếu giảng viên nào không nghỉ thì không cho phép cộng dồn phép năm để nghỉ, không có thông báo hay báo trước thì có đúng quy định không? Mai Gia Phong (giaphong***@gmail.com)

* Trả lời:

Hiện nay, chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Theo đó, tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên trong một năm học, bao gồm: 52 tuần - 8 tuần (nghỉ hè, lễ, tết) = 44 tuần. Từ đó, số giờ làm việc/năm học của giảng viên là: 44 tuần x 40 giờ = 1.760 giờ (hành chính).

Do đặc thù nghề nghiệp giảng dạy của giảng viên đại học nên đối với viên chức giữ ngạch giảng viên: Thời gian nghỉ ngơi (bao gồm cả nghỉ phép) là thời gian nghỉ hè, lễ, tết (trùng với lịch nghỉ hè, lễ, tết của sinh viên theo quy định của Nhà nước và nhà trường nếu cơ sở giáo dục đại học bố trí được, trừ những giảng viên tham gia giảng dạy trong học kỳ hè hoặc những trường hợp giảng viên có nhu cầu chính đáng) hoặc có thể được bố trí xen kẽ trong năm học.

Việc quản lý và bố trí nghỉ hè hằng năm của giảng viên cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ