Cháy lớn trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), đã tìm thấy 2 thi thể

GD&TĐ - Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ cháy lớn tại một cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 1h rạng sáng ngày 4/4.
Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 1h rạng sáng ngày 4/4.

Sáng 4/4, thông tin từ lãnh đạo PCCC quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tập trung lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mắc kẹt trong đám cháy tại một ngôi nhà trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo vị này, hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt.

Nhiều phương tiện, nhân lực được huy động cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ.
Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h rạng sáng cùng ngày. Thời điểm trên, lửa và khói bốc ra từ ngôi nhà tại số 311 phố Tôn Đức Thắng. Được biết đây là một cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ cảnh sát tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn.

Theo cơ quan chức năng, hiện đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân trong vụ cháy.
Theo cơ quan chức năng, hiện đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân trong vụ cháy.

Hiện tại, Công an vẫn đang tạm thời phong tỏa một chiều tuyến đường Tôn Đức Thắng phục vụ công tác chữa cháy và cứu hộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...