Vụ hỏa hoạn khiến 6 người tử vong: Một nạn nhân mới 2 tháng tuổi

GD&TĐ - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 30/3 trên địa bàn phường Cát Lái, TP Thủ Đức khiến 6 người trong gia đình tử vong, trong đó nạn nhân nhỏ nhất mới có 2 tháng tuổi.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 6 người tử vong tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 6 người tử vong tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Sáng 30/3, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, trên địa bàn phường Cát Lái, TP Thủ Đức vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 6 người trong cùng gia đình tử vong.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Các nạn nhân trong vụ cháy gồm: Bùi Thị Loan sinh 1969 Lục Kiến Anh sinh 1994 Lục Tuyết Trinh sinh 1996 Bùi Thuý An sinh 1997 Lục Kiến Nghi sinh 2014 và một bé sơ sinh 2 tháng tuổi. Nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong được xác định có thể do bị ngạt.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, tại khu phố 3 (phường Cát Lái, TP Thủ Đức) người dân phát hiện một căn nhà cấp 4 bốc cháy dữ dội nên đã hô hoán, báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC nhanh chóng được điều động đến hiện trường dập lửa, cứu người. Thời điểm đó, chủ nhà tên Tâm (sinh năm 1967 bị thương nặng) được đưa đi bệnh viện cấp cứu; các nạn nhân còn lại gồm vợ, con dâu, hai con, cháu ngoại, cháu nội của ông Tâm đã tử vong. Tại hiện trường 5 chiếc xe máy và toàn bộ tài sản cũng bị thiêu rụi.

Ông Võ Văn Lễ - cậu của gia đình nạn nhân Tâm. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Ông Võ Văn Lễ - cậu của gia đình nạn nhân Tâm. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Lễ (66 tuổi, cậu của gia đình nạn nhân Tâm) cho biết, ông Tâm làm nghề thợ điện và sinh sống ở đây từ lâu đến giờ. Vụ hỏa hoạn này chỉ mình ông Tâm may mắn sống sót, hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện, 6 người còn lại trong gia đình đều đã tử vong.

"Nhà nó 6 người chết cả rồi, có mỗi thằng Tâm sống sót, đang điều trị ở bệnh viện, đứa cháu nội trai mới có 2 tháng tuổi, cháu ngoại gái thì được 6 tuổi, chết thảm quá, không ngờ lại xảy ra như vậy".

Liên quan đến vụ cháy, bác sĩ Trần Văn Khanh - giám đốc Bệnh viện Q.2 cho hay, khoảng 1h30 sáng cùng ngày đơn vị tiếp nhận tin báo, điều động xe cứu thương xuống hiện trường để hỗ trợ sơ cấp cứu cho các nạn nhân.

Tuy nhiên thời điểm này xác định có 6 người đã tử vong, 1 người khác tên Tâm, sinh 1967 (cùng gia đình, ngủ ở phía ngoài) may mắn sống sót được chuyển bệnh viện cấp cứu. 6 người tử vong đã được chuyển lên Bệnh viện An Bình, Q.5.

"Bệnh nhân tên Tâm bị phỏng độ 2, hiện tương đối hoảng loạn, đang được các bác sĩ nỗ lực điều trị và hỗ trợ tinh thần", bác sĩ Khanh nói.

Căn nhà bị cháy. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Căn nhà bị cháy. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Ông Nguyễn Đức Hiền, chủ tịch UBND phường Cát Lái thông tin thêm, gia đình ông Tâm là hộ khó khăn của phường. Hiện tại, UBND TP Thủ Đức đang họp để có phương án hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Hiện tại, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc. Khu vực nơi xảy ra vụ cháy được phong tỏa nghiêm ngặt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ