Hoả hoạn dưới tầng hầm Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, nhiều người hoảng hốt

GD&TĐ - Cơ quan chức năng khống chế thành công một vụ hoả hoạn dưới tầng hầm Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza

Khói đen từ vụ cháy bao trùm khu phố.
Khói đen từ vụ cháy bao trùm khu phố.

Theo thông tin ban đầu, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 12h30’ trưa ngày 3/4 dưới tầng hầm Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza (phía rạp chiếu phim CGV Cinema).

Thời điểm này, nhiều người dân có mặt tại đây phát hiện khói bốc lên mù mịt, kèm theo mùi khét bốc ra từ  dưới tầng hầm Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza nên đã nhanh chóng thông báo tới lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường.
Lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội PCCC quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Khoảng 13h, hoả hoạn cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng hiện đang đánh giá sự cố dưới tầng hầm. Tại nơi xảy ra vụ việc, nhiều người dân khi phát hiện có hoả hoạn đã di chuyển ra bên ngoài tập trung theo dõi vụ việc.

Thông tin ban đầu vụ hoả hoạn bắt nguồn từ một chiếc xe ô tô đỗ dưới khu vực tầng hầm.
Thông tin ban đầu vụ hoả hoạn bắt nguồn từ một chiếc xe ô tô đỗ dưới khu vực tầng hầm.

Khoảng 13h05", nhân viên của Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza đã được phép đi di chuyển vào trong. Trong khi đó người dân vẫn chưa được phép xuống tầng hầm lấy xe và đồ đạc.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Đội PCCC quận Hoàn Kiếm cho biết, vụ hoả hoạn bắt nguồn từ một chiếc xe ô tô đỗ dưới khu vực tầng hầm.

Vụ hoả hoạn được khống chế hoàn toàn.
Vụ hoả hoạn được khống chế hoàn toàn.

Được biết, dự kiến khoảng 14h, Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza mới hoạt động bình thường trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.